Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ từ việc tham gia trồng cây

Cập nhật 06/2/2020, 16:02:43

Cùng với những giờ học trên lớp thì việc rèn luyện cho con em những kiến thức và kỹ năng sống ngay từ khi còn bé được nhiều gia đình chú trọng. Trong đó, học từ thực tiễn đời sống với những mô hình trực quan, sinh động, phù hợp với từng lứa tuổi được đánh giá là hết sức hiệu quả. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về mô hình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ từ việc tham gia trồng cây.

Cả nhà cùng gieo hạt bắp theo hàng được định sẵn… Mô hình vừa làm vừa chơi này được Hợp tác xã Nông nghiệp – Nghệ thuật và Dược liệu Gia Lai tổ chức thu hút khá đông các gia đình có con nhỏ tham gia. Qua đó tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi cho các em thiếu nhi nói riêng và các gia đình nói chung với hy vọng về một năm mới chắc và đủ đầy như bắp.

Anh Nguyễn Văn Hải – Huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Khi được trải nghiệm cùng con trồng cây thì mình cảm thấy rất vui và bổ ích. Mình cảm thấy giúp con gần gũi với thiên nhiên và hy vọng những hạt mình gieo sẽ phát triển tốt”.

Có thể nói, những loại rau, cây, hoa quả… trở nên sinh động trong mắt trẻ thơ qua những góc vườn trực quan, sinh động như thế này… Không chỉ được tìm hiểu, tận mắt chứng kiến về cách trồng rau, hoa theo hướng hữu cơ sinh học như thế nào, các em và gia đình có thể trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc và tận tay thu hoạch rau, quả… trên những mảnh vườn nho nhỏ mà cả gia đình đăng ký tham gia.

Em Phan Nguyễn Ngọc Anh –xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay, cháu vô nông trại rau này thì cháu rất vui vì biết được nhiều loại rau và cây được trồng nhỏ, lớn như thế nào. Cháu cảm thấy rất là vui”.

Anh Phan Nguyên Cát – Phó Giám đốc HTX Hợp tác xã Nông nghiệp – Nghệ thuật và Dược liệu Gia Lai (Veta farm) cho biết: “Veta farm hướng đến là những gia đình cùng với farm trồng trọt. Hàng tuần phụ huynh và con cái họ rảnh thì lên đây chăm sóc và coi thành quả của mình. Từ đó khuyến khích trẻ em yêu thiên nhiên hơn, đồng thời giáo dục kỹ năng sống cho các em như đếm, học bảng cửu chương qua những hàng cây”.

Sau những giờ học, làm việc căng thẳng vì việc cả gia đình cùng tham gia trồng, chăm sóc cây, rau sẽ giúp mọi người thêm gắn kết và có thêm thời gian ý nghĩa dành cho nhau. Bên cạnh đó còn giúp con trẻ rèn luyện được nhiều kỹ năng sống, thêm yêu thiên nhiên và biết trân quý giá trị của sức lao động ngay từ khi còn bé và có những thời gian chơi mà học thật ý nghĩa, bổ ích./.

Thiên Thanh, Lê Thư, Phi Long

Trả lời