Chưa khi nào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận số lượng bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm máu đông như những ngày vừa qua. Nguyên nhân là vì người dân chưa hiểu đúng về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra nên đã tự đến bệnh viện xin làm xét nghiệm máu.

Mới trong ngày hôm qua, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận trên 50 bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm máu xem mình có bị nhiễm vi rút Corona hay không? Điều này đã khiến cho các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện đã rất vất vả để giải thích, tư vấn cho bệnh nhân.
Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Sương, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Chưa có khi nào bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm máu đông như thời điểm này. Sau một thời gian nghỉ lễ dài với lại có những thông tin không chính thống trên mạng cho nên người dân cũng hoang mang nên họ đến khoa cấp cứu có nhu cầu xét nghiệm để về đảm bảo cho sức khỏe của gia đình. Khoa cũng tập trung rất nhiều bác sĩ, có cả Ban giám đốc với các bác sĩ ở Khoa Bệnh nhiệt đới đi ra cùng hỗ trợ để tư vấn cho bệnh nhân với người nhà an tâm về”.
Còn theo ghi nhận tại Khoa khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào sáng 4/2 thì bệnh nhân đến xét nghiệm máu cũng đông hơn so với trước đây. Ngoài kiểm tra sức khỏe thì tất nhiên họ cũng không ngoài mục đích xem mình có dấu hiệu gì liên quan đến vi rút Corona hay không. Trong khi đó, việc xét nghiệm cho một bệnh nhân nghi nhiễm vi rút Corona cũng cần phải có chỉ định của bác sĩ.
Bác sĩ Sô Song Hương Ly – Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới – BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Xét nghiệm là một dạng xét nghiệm cao cấp, nó phải khuếch đại gen của vi khuẩn thì mới xác định được vi rút. Cái này chủ yếu là làm ở các Trung tâm cao cấp như bệnh viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Hà Nội, ngay cả dịch tễ Trung ương Tây Nguyên cũng chưa làm được. Bởi vậy cho nên là làm xét nghiệm cũng không phải là cần thiết, chỉ làm cho những đối tượng ở vùng dịch ngay thành phố Vũ Hán về tại Việt Nam và có những triệu chứng sốt, ho, khó thở thì mới cách ly và lấy mẫu để làm xét nghiệm”.
Như vậy việc người dân tự nguyện đến Bệnh viện để xét nghiệm máu xem mình có bị nhiễm vi rút Corona hay không là không cần thiết, nếu như bản thân mình không đến từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhân đã được xác định nhiễm Vi rút Corona./.
Lệ Xuân – Kim Châu – Huy Toàn