Hội nghị triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona

Cập nhật 02/2/2020, 17:02:51

Ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Với tinh thần chống dịch như “Chống giặc”, tại hội nghị trực tuyến do UBND tỉnh  tổ chức với 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vào sáng nay (2/2) , đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo và các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05, 06 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để xử lý những tình huống cao hơn, nguy hiểm hơn dù có phải thiệt hại  về kinh tế nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân.

Tính đến 9 giờ 08 phút ngày 2/2, tổng số người mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên thế giới là 14.495 trường hợp, 305 người tử vong. Còn tại Việt Nam hiện có 7 trường hợp mắc bệnh, số trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng dịch là 92 trường hợp, trong đó có 65 trường hợp xét nghiệm âm tính với vi rút Corona, 27 trường hợp tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra có 43 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người có nghi ngờ nhiễm vi rút Corona. Đối với tỉnh Gia Lai đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ nhiễm vi rút Corona. Trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh vào sáng ngày hôm qua, thì ngay trong sáng nay tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai đều đã xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh buộc các ngành, địa phương  phải luôn trong tình thế chủ động, phải đặt ra tình huống xấu hơn để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn khi có dịch xảy ra. Và để thực hiện có hiệu quả công tác này, trước tiên thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  phải quán triệt tốt công tác phòng dịch ngay trong nội bộ đơn vị mình.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, phải khẩn trương nghiêm túc và có kế hoạch thực hiện chu đáo, thực hiện 4 tại chỗ. Nếu quá trình thực hiện có gì khó khăn phải báo ngay cấp trên, đồng thời sử dụng nguồn dự phòng để không bị động, không bất ngờ, không chờ ai. Các nội dung cần triển khai ngay bây giờ đó là đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương chúng ta quán triệt trong nội bộ cơ quan mình, các cán bộ, nhân viên là người tuyên truyền viên hiệu quả nhất. Các cấp ủy có chỉ đạo cần thiết hỗ trợ chính quyền chỉ đạo hiệu quả và thành lập ngay các ban chỉ đạo phòng chống dịch ở tại các cấp chính quyền: huyện, xã, do thủ trưởng làm trưởng ban. Và có phân công công việc cụ thể, địa bàn phụ trách cụ thể,  tăng cường kiểm tra kiểm soát. Xây dựng thực hiện tốt Chỉ thị 05, 06 và kế hoạch của UBND tỉnh với tinh thần khẩn trương, chủ động, quyết liệt”.

Xây dựng kế hoạch để thực hiện không chưa đủ, vì bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona lây lan rất nhanh và đang diễn biến hết sức phức tạp. Do đó vấn đề thành lập các đội phản ứng nhanh, bệnh viện dã chiến là việc làm cấp bách lúc này.  Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý chúng ta phòng chống dịch nhưng không nên làm người dân hoang mang, phải làm thế nào để mỗi người dân cùng với chính quyền các cấp nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, đó mới là hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tổ chức mỗi địa phương 1 đội hoặc 1 tổ phản ứng nhanh để xử lý kịp thời và ngành y tế phải làm chủ đạo, ngành y tế tổ chức tập huấn cho các tổ làm phản ứng nhanh và hướng dẫn cho các bệnh viện cấp tỉnh, huyện, chuẩn bị cơ sở vật chất phòng cách ly, phòng khám riêng khi có bệnh xảy ra, đồng thời báo cáo kịp thời cho người đứng đầu cơ quan mình. Công bố công khai các đường dây nóng để nhân dân phản ánh, riêng các khu vực biên giới tùy theo điều kiện cụ thể để xây dựng phòng khám, bệnh viện dã chiến.

Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền các nội dung phòng chống dịch để nhân dân tự phòng chống dịch, nếu có dịch không dấu dịch để người dân biết. Với phương châm chúng ta phòng là chính, không để nhân dân hoảng loạn. Ngành y tế, các địa phương lưu ý xem chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mặt trận các đoàn thể là kênh tuyên truyền và phản biện những thông tin chưa đúng. Ngành công an, thông tin truyền thông thường xuyên cập nhật các thông tin không chính thống gây bất an trong nhân dân, xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức thông tin sai lệch đối với dịch bệnh này”.

Còn đối với các trường học, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Sở GD&ĐT cần chỉ đạo các trường phun thuốc khử trùng, khuyến khích học sinh đeo khẩu trang, tổ chức tập huấn hướng dẫn phòng bệnh và quán triệt lãnh đạo trường nếu có những học sinh bị sốt, ho thì nên để ở nhà để điều trị dứt điểm nhằm phòng bệnh ở mức cao nhất. Nếu phát hiện ở các trường có trường hợp nhiễm bệnh Corona, cần dừng ngay việc dạy và học. Ngoài ra cần triển khai các biện pháp tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, các đường mòn, lối mở ở biên giới nhằm cách ly nguồn lây bệnh qua đường biên. Tạm dừng các lễ hội, các hoạt động hội họp đông người cho đến khi hết dịch bệnh này. Đối với các du khách đến từ vùng có dịch cần mềm mỏng nhưng kiên quyết để cách ly tránh việc lây lan bệnh dịch Corona. Cũng trong cuộc họp sáng nay, đồng chí Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  của tỉnh yêu cầu song song với việc nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra thì các sở, ban, ngành của tỉnh cũng phải đặc biệt lưu ý đến công tác phòng, chống một số dịch bệnh khác, tuyệt đối không để dịch chồng lên dịch./.

Sở Y tế xây dựng 3 phương án phòng-chống nCoV và công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin dịch bệnh nCoV ở tỉnh qua 2 số điện thoại là 0966.881.717 (Sở Y tế) và 0913.411.899 (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Người dân cũng có thể gọi điện thoại qua 3 số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế là : 0934 649 869; 0989 069 895; 0936 265 696. 

Lệ Xuân, R Piên

Trả lời