Trên tinh thần chỉ đạo của các cấp, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chúng mới vi rus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng huy động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên khu vực biên giới; đặc biệt là tại cửa khẩu; ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng.
Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng, chống bệnh viêm phổi do vi rus Corona gây ra. Tham mưu, phối hợp với Sở Y tế, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh đưa lực lượng kiểm dịch y tế lên đầu luồng nhập cảnh; triển khai đo thân nhiệt; bố trí khu vực cách ly để theo dõi các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh; vệ sinh toàn bộ khu vực cửa khẩu; phun thuốc 3 lần/ngày; cấp khẩu trang y tế cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại că khẩu.
Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và các Công ty lữ hành không tổ chức tour và đưa khách đi du lịch Trung Quốc. Thông báo và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới đối diện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; nếu phát hiện khác có triệu chứng của bệnh viêm phổi Corona thì đề nghị không cho xuất cảnh sang Việt Nam; không làm thủ tục nhập cảnh cho người vùng có dịch từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Đẩy mạnh giám sát, kiểm dịch y tế thực hiện dây chuyền kiểm soát tại cửa khẩu; yêu cầu hành khách khai rõ lịch trình các điểm đi, đến, nhất là khách Trung Quốc; nếu phát hiện khách nhập cảnh có triệu chứng ho, sốt cao, khó thờ, phối hợp với kiểm dịch y tế hướng dẫn khách vào phòng cách ly để theo dõi, xử lý ngay. Ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; buôn lậu – vận chuyển hàng hóa, động vật, hải sản và các mặt hàng qua biên giới có nguy cơ lây truyền dịch bệnh; tuyên truyền cho các chủ hàng hóa hạn chế tiếp xúc với người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc.
Chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên khu vực biên giới hiểu về nguyên nhân gây bệnh, đường lây truyền, các triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới vi rus Corona gây ra. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi cấp do vi rus Corona gây ra, do Chỉ huy trưởng làm trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và phòng, đơn vị liên quan./.
BT Đức Hải