Năm 2019, nhiều diện tích mì ở huyện Ia Pa đã bị bệnh khảm lá vi rút, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân. Trước tình hình này, nhiều hộ đã chủ động chuyển đổi diện tích mì sang trồng mía.
Trong 2 năm qua, người dân trên địa bàn huyện Ia Pa đã đổ xô trồng mì. Diện tích mì niên vụ 2018-2019 của địa phương là 9.000 ha, trong đó có 2.400 ha bị nhiễm bệnh khảm lá vi rút. Vụ Đông Xuân 2019-2020, diện tích mì đã xuống giống của huyện là 2.632 ha. Trong số này, nhiều diện tích ở giai đoạn cây con đã bị nhiễm bệnh. Đây là năm đầu tiên bệnh khảm lá vi rút bùng phát sớm và lây lan nhanh, nguyên nhân do người dân sử dụng nguồn giống không được kiểm soát. Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng với UBND các xã đang tích cực hướng dẫn bà con các giải pháp phòng trừ bệnh khảm lá mì, đối với những diện tích nhiễm nặng cần tiêu hủy và chuyển đổi cây sang loại cây trồng khác để hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế./.
Lệ Xuân, R’Piên