Người dân làng Ốp làm du lịch

Cập nhật 08/1/2020, 08:01:51

Với bề dày lịch sử gần một trăm năm, đến nay làng du lịch Plei Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku vẫn giữ được vẻ đẹp đặc trưng của một làng Jrai bản địa. Người dân Plei Ốp đã phát huy lợi thế này để phát triển du lịch, giúp tăng thu nhập và giữ gìn, quảng bá văn hóa Jrai.

Sau nhiều năm chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng tiêu chí của làng văn hóa du lịch, những đoàn khách đầu tiên theo hướng làm kinh doanh đã đến với Plei Ốp. Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của Phố núi Pleiku những ngày cuối năm, bằng sự đón tiếp nồng hậu của những chàng trai, cô gái Jrai bản địa, những du khách này đã được hoà mình trong thanh âm trầm bổng của tiếng cồng chiêng, những nhịp xoang uyển chuyển làm đắm say lòng người. Đây như là món quà mà người dân bản địa đặc biệt dành riêng tặng du khách mỗi khi ghé thăm làng.

Bà Phạm Thị Liên, Du khách Hà Nội nhận xét: “Mặc dù vừa bước chân xuống đây được có mấy tiếng đồng hồ nhưng mà tôi thấy rất là vui, không khí trong lành, con người thật là dễ mến, dễ gần. Đặc biệt là tối nay chúng tôi lại được ra đây vui chung với văn hóa của dân tộc nơi đây, tôi rất là phấn khởi, lần đầu tiên tôi đi du lịch mà được tận hưởng cái không khí như thế này. Người bản địa Jrai ở đây rất thân thuộc, gầ gũi, lần đầu tiên mà cứ như quen nhau lâu rồi”.

Anh Hà Đình Tiến – hướng dẫn viên du lịch, Công ty lữ hành Postum Travel Hà Nội chia sẻ: “Đây cũng là chương trình thứ 5 bên mình tổ chức đưa khách đến làng văn hóa du lịch Plei Ốp. Cũng rất vui để cho du khách đến buôn làng để trải nghiệm tìm hiểu các nét văn hóa, tìm hiểu về phong tục tập quán của buôn làng ở đây. Bên công ty cũng có các chương trình trong tương lai sẽ đưa nhiều đoàn du lịch đến kết nối với các anh em người bản địa ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung và ở Plei Ốp, thành phố Pleiku nói riêng”.

Từ ngày trở thành làng văn hóa du lịch đầu tiên của thành phố, bà con làng Ốp đã vui mừng đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước ghé thăm. Từng bài cồng chiêng, từng điệu xoang trong các lễ hội của làng nay được biểu diễn trước du khách gần xa. Đặc biệt, một đội cồng chiêng với trên 20 nghệ nhân và một đội văn nghệ dân gian trẻ luôn được duy trì và sẵn sàng phục vụ mỗi khi du khách có nhu cầu. Đây chính là điều đã khiến cho khách du lịch khi đến thăm Gia Lai đều chọn nơi đây là điểm tham quan lý tưởng.

Anh Rah Lan Thắng – Làng Ốp, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Thời gian qua, đoàn viên thanh niên, các đội văn nghệ của làng đã kết nối với các đơn vị lữ hành để chuẩn bị đón khách một cách dễ gần nhất, một cách khách có thể trải nghiệm thực tế, và thưởng thức các món ăn tinh thần về đội văn nghệ cồng chiêng, đàn T’rưng. Để khách có thể trải nghiệm, cảm nhận đủ về đời sống, khâu tổ chức mình phải chuẩn bị đủ đội văn nghệ, dụng cụ, nhạc cụ, để khách hiểu, hòa đồng, hòa chung nhịp điệu với người dân, để có cảm nhận tốt nhất”.

Những ngày xuân này, nụ cười luôn nở trên môi những người dân làng Ốp. Bởi giờ đây, làng đã trở thành một địa chỉ du lịch văn hoá, cộng đồng của thành phố Pleiku, với trên dưới chục đoàn khách tham quan mỗi tháng. Đến đây, du khách được thăm nhà rông truyền thống, nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng của dân làng; bến nước Ia O, nơi người dân làng Ốp tắm giặt, trò chuyện với nhau về việc nương rẫy vào mỗi cuối chiều. Plei Ốp được bao bọc bởi 2 dòng suối Ia Nin, Ia Nat tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, thanh bình níu chân du khách.

Rơh Mah Hur, Bí thư Chi bộ Làng Ốp, Tp.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Plei Ốp nằm trong lòng thành phố, đa số bà con sống bằng nghề làm nông. Hiện tại nhà nước cũng có sự đầu tư về đường sá để bà con đi lại sản xuất. Bà con cũng giữ lại những nét bản sắc văn hóa của người địa phương mình như đan lát, dệt thổ cẩm, cồng chiêng, nghệ nhân cũng truyền lại bản sắc văn hóa của làng cho lớp trẻ. Tôi cũng mong muốn nhà nước cũng quan tâm đến làng nhiều hơn nữa để phát triển du lịch như đường sá, vì vẫn còn nhiều chưa làm xong. Cũng mong đào tạo thêm về du lịch nữa. Có kinh phí hỗ trợ cho bà con để làm văn hóa du lịch để thu hút khách đến du lịch nhiều hơn nữa”.

Theo Chương trình quy hoạch tổng thể phát triển du lịch năm 2019 và những năm tiếp theo của địa phương,  Plei Ốp là 1 trong 7 ngôi làng dân tộc thiểu số được tỉnh Gia Lai đầu tư phát triển du lịch văn hoá, du lịch cộng đồng. Điều đó chắc chắn sẽ tạo thêm cho Plei Ốp nhiều động lực hơn để phát triển và quảng bá thương hiệu của mình đến với du khách trong và ngoài nước./.

Quốc Linh – Ngọc Hà – Viễn Khánh

Trả lời