Niềm vui thoát nghèo

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:47

Hòa chung với không khí của những ngày đầu mới Xuân Canh Tý 2020, niềm vui xuân của hàng nghìn hộ dân vừa thoát nghèo của tỉnh Gia Lai trong năm 2019 vừa qua càng trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi niềm vui xuân mới hòa chung với niềm vui thoát nghèo. Đó là thành quả của sự cố gắng, nỗ lực của bản thân mỗi gia đình cùng với sự chung tay giúp sức của toàn xã hội và đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Phóng sự được thực hiện tại huyện Phú Thiện.

Từ một hộ nghèo không có đất sản xuất, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn và không bao giờ dám nghĩ đến hai chữ “thoát nghèo”, thế nhưng Tết năm nay niềm vui của gia đình chị Rmah H’Du ở Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện như vỡ òa khi được công nhận thoát nghèo vào cuối năm 2019 vừa qua. Đạt được kết quả đó ngoài sự nỗ lực, cố gắng của gia đình thì phải kể đến nguồn vốn 50 triệu đồng mà gia đình chị được vay từ Ngân hàng CSXH. Có vốn trong tay, vợ chồng chị quyết định đầu từ nuôi bò. Từ 3 con bò cái ban đầu, nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đến nay đã nhân lên được 7 con  với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình chị còn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nên cuộc sống đã ổn định hơn trước nhiều.

Chị Rmah H’Du – Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cho biết:  “Gia đình khó khăn, may mắn được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội nên từ đó có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Giờ bò cũng đã sinh trưởng phát triển tốt, già đình cũng có nguồn thu ổn định, phấn khởi nhất là đã thoát nghèo rồi. Tết năm nay gia đình mình vui lắm, sẽ mua bánh kẹo, làm rượu ghè để mời anh em đến nhà chơi.”

Cũng thoát nghèo nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Rơ Lan H’Jú cũng ở thị trấn Phú Thiện không giấu được niềm vui khi trò chuyện với chúng tôi. Kể về hành trình thoát nghèo của gia đình, chị H’Jú cho biết: Là hộ cận nghèo, lại không đất sản xuất, nên khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách, nhận thấy mô hình nuôi bò sinh sản khá an toàn và có thể tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp nên gia đình chị đã đầu tư chuồng trại, nuôi bò sinh sản và từng bước tạo được sản phẩm hàng hóa, nâng cao nguồn thu cho gia đình. Ngoài ra, chị cùng chồng cũng tranh thủ làm thêm công cho các hộ trong làng để tăng thêm thu nhập. Nhờ chịu khó làm ăn nên đến nay cuộc sống gia đình đã khấm khá hơn, có thể sắm một cái tết đủ đầy cho các con.

Chị Rơ Lan H’Jú – Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó, nghèo, không có làm ăn gì hết, được ngân hàng cho vay vốn để mua bò, mua trâu để thoát nghèo. 2 vợ chồng tôi rất cảm ơn Ngân hàng đã ủng hộ cho 2 vợ chồng chúng tôi làm ăn, gia đình chúng tôi tết này thoát nghèo, tôi rất là vui.”

Có thể khẳng định, thời gian qua, nguồn vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế luôn là gói tín dụng ưu đãi được Ngân hàng CSXH huyện Phú Thiện ưu tiên giải ngân đến các đối tượng được thụ hưởng. Thông qua 180 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Thiện đã giải ngân cho gần 2.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn với tổng nguồn vốn vay hơn 14 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đã có thêm cơ hội để đầu tư, phát triển kinh tế

Ông Hà Thái Dương – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Phú Thiện cho biết: “Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách Ngân hàng chính sách tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của cấp trên tiếp tục lập kế hoạch trong năm 2020 để đáp ứng đủ vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhất là hộ dân tộc thiểu số nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, đảm bảo bà con sử dụng vốn vay, đúng mục đích. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục công tác điều tra, khảo sát để đảm bảo người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, phát triển kinh tế trên địa bàn, nhất là giai đoạn tiến lên NTM  ở các địa phương.”

Tết đến, Xuân về ai ai cũng mong muốn được đón tết trong niềm vui hân hoan, hạnh phúc, và hơn ai những hộ thoát nghèo càng vui mừng hơn khi được đón một cái tết đủ đầy và no ấm. Trong không khí những ngày xuân mới, hy vọng rằng ngày sẽ càng nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Thiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện về dưới mức 7% trong năm 2020./.

Lê Thư – CTV  Bảo Anh, Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)

Trả lời