Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo đòn bẩy để kết nối vùng và phát triển kinh tế xã hội luôn là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa cũng như nhận được sự quan tâm đầu tư các nguồn vốn từ Trung ương và một phần ngân sách tỉnh, đến nay, Gia Lai đã xây dựng được mạng lưới hạ tầng giao thông khá bài bản, mở ra những cơ hội phát triển mới trên chặng đường hội nhập, đi lên cùng đất nước.

Sau khi được nâng cấp, mở rộng theo hình thức BOT, Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) qua địa bàn tỉnh Gia Lai giờ được xem là tuyến giao thông huyết mạch, nối liền Gia Lai với các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung cũng như Nam bộ.
Không còn cảnh đi lại khó khăn, việc thông thương hàng hóa, đi lại của người dân cũng nhờ đó trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều.
Ông Nguyễn Đình Khang – Lái xe chia sẻ: “Tôi thường xuyên chạy tuyến Đak Lak – Huế thì thấy cũng thoải mái, bà con đi cũng êm nữa. Rồi lái xe cũng thuận tiện, lợi dầu rồi lợi giờ và thời gian cũng rất thoải mái cho nhà xe”.
Không chỉ có các tuyến quốc lộ được đầu tư, thời gian qua, tỉnh Gia Lai còn tiến hành nâng cấp hàng loạt tỉnh lộ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh như: Tỉnh lộ 664, 667, 668, 669… với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Điều này đã đem lại niềm vui rất lớn cho người dân.
Anh Ksor BLắc – Buôn Heo, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “ Đường này trước đây khó đi lắm, mỗi lần mưa lớn trơn trượt nên ngã suốt thôi. Giờ được Nhà nước đầu tư nâng cấp đường như thế này bà con mừng lắm”.
Giai đoạn 2016 – 2019, tỉnh Gia Lai đã tiến hành nâng cấp và xây dựng mới được khoảng 1.189 km đường các loại. Và đến thời điểm này, với hệ thống 6 quốc lộ dài 723 km, 10 đường tỉnh 372 km cùng kết nối với gần 11.088 Km đường huyện, đường đô thị, đường xã, đường thôn làng, đường chuyên dùng… đã tạo nên một mạng lưới giao thông cơ bản hoàn chỉnh, góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.
Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong năm 2020, tỉnh Gia Lai sẽ đầu tư nhiều công trình về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó các công trình của Trung ương thì có 3 công trình lớn, thứ nhất là nâng cấp toàn bộ Quốc lộ 19 với nguồn vốn hơn 3.500 tỷ đồng, thứ 2 là đầu tư các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 với nguồn vốn 750 tỷ đồng, thứ 3 là tiếp tục thực hiện các dự án cầu dân sinh thuộc dự án Lramp. Đối với các công trình của địa phương thì theo thống kê của chúng tôi thì hiện nay đang làm công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng cho nhiều công trình với nguồn vốn trên 1.000 tỷ đồng. Với các nguồn lực đầu tư như vậy, bộ mặt về kết cấu hạ tầng giao thông sẽ có nhiều khởi sắc hơn so với hiện nay”.
Đoàn Bình- Thanh Sáng – Xuân Huy