Những năm gần đây phong trào trồng cây ăn quả được người dân trong tỉnh phát triển mạnh. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với một số cây trồng, hoa màu khác. Đây cũng là định hướng phát triển nông nghiệp đang được tỉnh Gia Lai khuyến khích nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Giống nhãn lồng Hưng Yên vốn được cho là khó trồng, ấy vậy mà ông Tân đã thành công khi thử nghiệm trồng giống nhãn này trên vùng đất Kông Yang, huyện Kông Chro… Ông Tân cho biết, năm ngoái thu bói năng suất bình quân đạt 50-60kg/cây, giá bán tại vườn giao động từ 45 – 50 ngàn đồng/kg, cứ mỗi gốc nhãn thu về 250 ngàn đồng.
Ông Bùi Văn Tân – Thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Với 200 gốc nhãn trồng thử nghiệm ông Tân thu được 50 triệu đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư ban đầu cũng cho lời được hơn một nửa. So với trồng mía hoặc một số hoa màu khác thì trồng nhãn này giá trị kinh tế cao hơn nhiều. Gia đình đang có kế hoạch mở rộng thêm, trồng nhãn kết hợp với một số loại cây ăn quả khác nữa”.
Phong trào trồng cây ăn trái không chỉ tập trung ở những vùng người kinh mà còn phát triển mạnh trong vùng dân tộc thiểu số, từ đó giúp bà con cải thiện cuộc sống rõ rệt. Như gia đình anh Đinh Kếch ở làng TPông 2, xã Yang Nam, huyện Kông Chro chỉ với 1 ha chuối sứ, mỗi tháng gia đình anh thu được 5-6 triệu đồng, đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày trong gia đình. Riêng thời điểm tết, giá chuối tăng cao, mỗi ngày thu được vài ba triệu đồng.
Anh Đinh Kếch- Làng TPông 2, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, Gia Lai cũng nói: “3 năm nay trồng chuối bán được có tiền. Tết một ngày được 5- 6 triệu. Nói chung bây giờ làm ăn đỡ hơn trước so với 2017 khó hơn, đầu 2018 đến nay được hơn”.
Ngoài cây ăn quả thì rau màu cũng là một trong những thế mạnh của tỉnh. Gia Lai hiện là đầu mối cung cấp rau màu cho các tỉnh trong khu vực miền Trung. Trung bình mỗi ngày có hơn 200 tấn rau xanh các loại cung cấp ra thị trường. Điều đáng ghi nhận về phát triển rau màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai những năm gần đây là người sản xuất quan tâm hơn đến vấn đề về sức khỏe nên từ đó nhiều mô hình sản xuất rau an toàn được đầu tư. Điển hình như Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú sản xuất các loại rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, đây là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú cho biết: “Công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư ứng dụng công nghệ cao như: nhà kính, hệ thống tự động làm đất, gieo trồng, tưới, bón phân. Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty như rau ăn lá, rau gia vị, củ, quả,… đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường”.
Hiện nay với hơn 12.500 ha cây ăn quả, hơn 27 ngàn ha rau màu các loại, chiếm 7,4% tổng diện tích cây trồng của tỉnh, Gia Lai được đánh giá có tiềm năng, thế mạnh rất lớn về phát triển rau, hoa và cây ăn quả. Và trong xu hướng nhu cầu tiêu thụ trong nước và thế giới dự báo tiếp tục tăng, đây chính là cơ hội và triển vọng cho rau, hoa và cây ăn quả của tỉnh mở rộng thị trường. Để khai thác tiềm năng, thế mạnh hiện có và nắm bắt cơ hội trong xu thế hiện nay, vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Nghị quyết về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Chia sẻ với bà con nông dân tại diễn đàn đối thoại với nông dân tổ chức vào cuối năm 2019, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH TW, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn trái sẽ tạo sự bức phá cho nông nghiệp địa phương.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Gia Lai xác định 5 đến 10 năm đến, nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh, tuy nhiên để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, Gia Lai khuyến khích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Vừa qua Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển rau, hoa và cây ăn quả. Đây là cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển rau, hoa và cây ăn quả. Vì Gia Lai có lợi thế rất lớn về phát triển rau, quả và cây ăn trái. Nhất là hiện nay đã có những dự án, nhà máy đầu tư vào tỉnh, liên kết với nông dân sản xuất các sản phẩm rau, quả, trái cây…nên đây được xem là cơ hội của nông dân cũng như của tỉnh để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp”.
Được biết, từ năm 2018 đến nay, giá trị xuất khẩu trái cây của tỉnh đạt hơn 30 triệu USD,tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm nhưng lại là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu của tỉnh vì lần đầu tiên tỉnh xuất khẩu được các mặt hàng mới. Với định hướng phát triển đến năm 2025, diện tích cây ăn quả của tỉnh đạt khoảng 20.000 ha, phấn đấu 50% diện tích sản xuất cây ăn quả có cam kết, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; trên 70% diện tích sản xuất, kinh doanh chuyên canh cây ăn quả hoạt động theo nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả…Qua đó giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ không ngừng nâng cao, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Gia Lai khi được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một nền thổ nhưỡng phì nhiêu với diện tích đất bazan rộng lớn, khí hậu thích hợp cho phát triển nhiều loại cây trồng, trong đó có cây ăn quả.
Hồng Uyên – Duy Linh – R’Piên