Kông Chro mùa quả ngọt

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:01

Kông Chro là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn, nhưng nhiều diện tích sản xuất lúa nước và một số cây trồng chủ lực khác thường hay thiếu nước, đất đai lại sỏi đá, bạc màu… do đó, bài toán chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái đã được địa phương cụ thể hóa trong các mô hình nhằm giúp nông dân cải thiện, nâng cao thu nhập, thậm chí là vươn lên làm giàu. Một năm nữa đi qua, với nhiều bà con nông dân Kông Chro, họ lại đón thêm những vụ trái ngọt từ thành công của mô hình chuyển đổi đã được áp dụng.

Diện tích đất hơn 1 ha này, trước đây, ông Vũ Văn Nhiên, xã Yang Trung dùng để trồng bắp và mỳ. Tuy nhiên, do giá cả bấp bênh, dịch bệnh diễn biến thất thường nên hiệu quả mang lại không cao. Vì thế, mấy năm trở lại đây, ông đã chuyển hướng sang trồng cây ăn trái, với đủ các loại, như: Bưởi da xanh, na dai, mít thái, ổi, đu đủ…

Nhờ chịu khó chăm sóc, cộng thêm thời tiết thuận lợi, mít thái, na dai, ổi, đu đủ đã trĩu quả đầy cành, cận Tết là thu hoạch được. Những tín hiệu vui ban đầu ấy đã mang đến hy vọng mở ra cơ hội mới để kinh tế gia đình ông có nhiều cải thiện hơn…

Ông Vũ Văn Nhiên – Thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Tôi thấy đất này trồng cây ăn trái cũng được, ở đây nhiều người đã trồng rồi, thấy khá hiệu quả. Giờ gia đình bắt đầu thu thì thấy cũng được, sản phẩm bán ra cũng có người mua, nhưng mà lâu dài, khi người dân phát triển diện tích lớn, sản phẩm nhiều thì cũng cần phải có sự định hướng, hỗ trợ của nhà nước sao cho sản phẩm được ổn định…

Mở rộng diện tích các loại cây ăn trái phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương là một trong những nội dung trong chiến lược chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà huyện Kông Chro đang thực hiện. Theo đó, huyện phấn đấu đến năm 2020, diện tích cây ăn trái sẽ đạt khoảng 700ha, tập trung vào các loại cây như: Dứa, chanh dây, thanh long, vải, nhãn, mít, chuối, xoài, cam, quýt, bưởi, na dai… Cùng với chú trọng tuyên truyền, vận động và hỗ trợ bà con nông dân về khoa học, kỹ thuật trong trồng cây ăn trái, huyện còn xây dựng, quy hoạch để hình thành các vùng chuyên canh, cụ thể như thanh long ruột đỏ ở Yang Trung, na dai ở Kông Yang, quýt đường ở An Trung… Trên cơ sở hình thành các vùng chuyên canh, địa phương sẽ có kế hoạch kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch cho bà con nông dân…

Ông Đinh A Nơi – Phó Chủ tịch xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Địa phương cũng đang xác định sẽ tập trung chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang một số loại cây trồng khác và cây ăn trái. Hiện nay thì trên địa bàn cũng đã hình thành được các mô hình cây ăn trái cho thấy có hiệu quả như quýt đường, bưởi da xanh… Địa phương sẽ tiếp tục có hướng hình thành nên các vùng chuyên canh cho các loại cây trồng này”.

Ông Nguyễn Duy Tùng, Phó Phòng NN&PTNT huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Để mà nâng cao được giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương thì huyện cũng đã có kế hoạch thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong những năm tới. Trong đó, sẽ tập trung thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả sang loại cây trồng có hiệu quả cao hơn, thực hiện các giải pháp để tăng năng suất cây trồng, tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp… Bên cạnh đó là việc kêu gọi các doanh nghiệp cùng tham gia với người dân để giải quyết được vấn đề tiêu thụ sản phẩm”.

Mỗi loại cây ăn trái đều có thế mạnh và phục vụ thị trường tùy từng thời điểm trong năm. Giờ thì huyện Kông Chro đã hội tụ nhiều loại cây ăn trái, với diện tích hàng trăm ha. Xuân về trăm hoa đua nở, trong cái nắng ửng hồng, tiết trời se se lạnh, những chùm trái chín ngọt trĩu cành chờ bàn tay người thu hái làm cho sắc xuân thêm căng tràn sức sống. Vậy là thêm một mùa trái ngọt nữa lại về trên vùng đất khó này./.

Song Nguyễn – Ngọc Hà – Viễn Khánh

Trả lời