Mạnh dạn thay đổi tư duy, nhận thức với mục đích thoát khỏi cái đói cái nghèo; không ít bà con người DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang từng bước vươn lên phát triển kinh tế, xóa bỏ dần những tập tục canh tác cũ truyền thống, thậm chí là lạc hậu để tiếp cận những phương thức canh tác mới mang lại năng suất, hiệu quả hơn cho cây trồng. Và cũng với mong muốn đó, bà con người Bana ở làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê đã mạnh dạn triển khai mô hình trồng cây dược liệu theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch với mục tiêu về lâu dài sẽ xây dựng thương hiệu Trà túi lọc Pơ Nang – tên của chính ngôi làng mà họ đang sinh sống.

Thấy và hiểu được hạn chế của bà con DTTS ở làng trong phát triển kinh tế cũng như sự e ngại của bà con về cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Hồ Thị Viên – cô gái Bana của làng Lơ Pang đã tìm hiểu các mô hình về trồng cây dược liệu và quyết định sẽ thử nghiệm bước đầu với cây cà gai leo. Có được sự ủng hộ của chính quyền và ngành chuyên môn, thế nhưng cái khó lại bắt đầu từ chính những người dân ở địa phương; bởi với bà con DTTS, thay đổi tập quán canh tác không phải là câu chuyện một sớm mà chiều mà cần có thời gian, nhất là phải làm thế nào để bà con thấy được hiệu quả, từ đó họ mới làm theo.
Chị Hồ Thị Viên – Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Đồng bào mình làm cái gì cũng phải thấy trước họ mới tin, mới làm. Phải qua lần họp làng thứ 2, thứ 3. Khởi điểm là có 10 hộ tham gia và thành lập 1 tổ hợp tác thuộc của HTX Tú An. chúng em không có tiền nên bỏ ngày công ra để góp vốn”.
Khởi điểm với 02 ha trồng cà gai leo, sản phẩm thu hoạch đợt đầu được HTX Tú An 1 thu mua cho bà con. Sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, do đó tất cả các khâu từ giống, trồng và chăm sóc cho đến thu hoạch đều được bà con ở làng làm theo phương pháp thủ công; đặc biệt là khâu làm cỏ hầu như không sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Hiệu quả bước đầu đã tạo niềm tin cho bà con tiếp tục mô hình và đến nay, mô hình trồng dược liệu đã phát triển thêm được 05 ha cây thảo quyết minh, đồng thời sắp tới tổ hợp tác cũng sẽ trồng thêm 05 ha cây cà gai leo.
Ông Lê Văn Bộ – Giám đốc HTX Tú An 1, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Về hướng phát triển thì chúng tôi sẽ phát triển cây dược liệu, đó là cây thảo quyết minh và cà gai leo. Chúng tôi đã có dự án và có đất đai chuẩn bị sẵn sàng. Mục đích của mình là làm trà túi lọc, tận dụng những sản phẩm thu hái bền vững và đồng phát triển, bảo tồn những giống dược liệu tại địa phương”.
Chị Hồ Thị Viên – Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai chia sẻ thêm: “Hiện tại em đang có rất nhiều niềm tin và hi vọng đối với mô hình này. Thứ nhất là sẽ mang lại sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng, thứ 2 sẽ là tạo công ăn việc làm cho đồng bào DTTS, trước tiên là tại làng mình. Tiếp theo nữa nếu mà được sản phẩm tốt, được nhiều người tin dùng nữa thì em sẽ nhân rộng”.
Với mô hình trồng cây dược liệu theo hướng nông nghiệp sạch, bà con đồng bào Bana ở làng Pơ Nang suy nghĩ không chỉ đơn giản là trồng sạch rồi bán sản phẩm thô mà trong kế hoạch cũng như dự định của họ đó là tiến tới cho ra thị trường sản phẩm trà túi lọc Pơ Nang mang tên chính ngôi làng họ đang sinh sống. Và những kết quả bước đầu mang lại hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho bà con DTTS ở làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê./.
Mỹ Tiến – Minh Trí – Huy Toàn