Năm 2019 khép lại và được ghi dấu một năm khá ấn tượng với nhiều sự kiện quy mô cấp quốc gia đã được tỉnh Gia Lai tổ chức thành công. Trong đó, lần đầu tiên Gia Lai phối hợp với Hiệp Hội cà phê ca cao Việt Nam tổ chức “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 3 với chủ đề “Văn hóa thưởng thức cà phê”. Đây là một trong những sự kiện được dư luận đánh giá là thành công ngoài mong đợi, để lại nhiều dấu ấn và quan trọng là mở ra cho ngành cà phê Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng những cơ hội mới để nâng tầm cà phê Việt Nam.

Gia Lai có gần 100 ngàn hecta cà phê, chủ yếu là cà phê Robusta. May mắn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những điều kiện thời tiết, địa hình lý tưởng, nên cà phê Robusta trồng ở Gia Lai được đánh giá có hàm lượng cafein cao, vị đậm đà và ít chua. Đây chính là lợi thế cạnh tranh của cà phê Gia Lai so với nhiều nơi khác. Vì vậy việc tổ chức “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 3 với sự hội tụ của đồng đảo các tổ chức, Hiệp hội, doanh nghiệp cà phê, du khách trong nước và quốc tế…chính là cơ hội tốt không chỉ để Gia Lai giới thiệu những nét đẹp về người và đất nơi đây, mà còn là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của ngành cà phê và đã nhận được sự đánh giá cao.
Ông Lương Văn Tự – Chủ tịch Hiệp Hội cà phê ca cao Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 3 – năm 2019 đánh giá: “So với hai lần tổ chức trước thì Ngày cà phê VN năm nay đạt nhiều thành công. Đặc biệt năm nay chương trình lần đầu tiên thu hút được lượng khách quốc tế khá đông đếnn từ 12 quốc gia trên thế giới. Do đó đây chính là cơ hội rất tốt cho Gia Lai nói riêng và VN nói chung để quảng bá thương hiệu cà phê, mở rộng hợp tác đầu tư”.
Ông Gerado Patacconi – Đại diện Tổ chức cà phê Quốc tế (ICO) cũng cho biết: “Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới nhưng chưa từng thấy một sự kiện nào về cà phê mà hoành tráng như ở đây. Tôi rất tự hào khi được đại diện của tổ chức ICO tại VN tham dự sự kiện này. Tôi thật sự ấn tượng về phong cách làm việc của các DN cà phê ở VN, họ rất quan tâm đến chất lượng, từ khâu sản xuất, làm sạch cho đến tiêu dùng. Nông dân , DN đã hợp tác rất tốt để tạo nên thương hiệu cà phê VN vang xa thế giới”.
Thêm một dấu ấn quan trọng nữa là, qua 3 lần tổ chức “Ngày cà phê Việt Nam” lần đầu tiên chương trình thử nếm để đánh giá chất lượng các mẫu cà phê tốt nhất của các quốc gia diễn ra tại Việt Nam đúng dịp Kỷ niệm “Ngày cà phê Việt Nam” được tổ chức tại Gia Lai. Chương trình do Hiệp Hội cà phê Đông Nam Á (ACF) thực hiện. Lần này, trong số 11 mẫu cà phê đến từ các quốc gia, cà phê Robusta của Gia Lai được chọn làm đại diện cho cà phê Việt Nam đưa vào thử nếm, đánh giá chất lượng và đạt điểm số cao nhất.
Ông Victor Mah – Chủ tịch Hiệp Hội cà phê Đông Nam Á khẳng định: “Trong số 11 mẫu cà phê đến từ các quốc gia được đưa vào đánh giá lần này thì tất cả đều là những mẫu cà phê tốt nhất. Mỗi loại có một đặc trưng rất riêng và tôi chúc mừng Việt Nam với sản phẩm cà phê Robusta của Gia Lai đã đạt điểm cao nhất trong số 11 mẫu sản phẩm. Chúng ta hãy tự hào về điều này vì mình đang sở hữu được loại cà phê rất ngon, rất đặc biệt mà thế giới đang rất ưa chuộng”.
Cà phê Robusta của Gia Lai đã vượt qua được hàng chục đối thủ đến từ hàng chục quốc gia trồng cà phê trên thế giới đã mang đến những cơ hội về mở rộng hợp tác đầu tư, góp phần nâng tâm thương hiệu cà phê Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng.
Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tập đoàn InTiMex nói: “Tôi cho đây là một hoạt động rất ý nghĩa đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cà phê trong nước cũng như thế giới. Chúng ta rất cần những chương trình kết nối như thế này để mở ra những cơ hội trong hợp tác đầu tư, phát triển. Cà phê Việt Nam mặc dù được đánh giá cao về mặt chất lượng nhưng giá trị kinh tế mang lại còn thấp, vì vậy chúng ta cần sự hỗ trợ, hợp tác để nâng giá trị hạt cà phê Việt Nam”.
Ông Jagdish Patankar – Đại diện Hiệp Hội cà phê Ấn Độ cũng nói: “Năm 2020 tại Ấn Độ chúng tôi sẽ tổ chức “Ngày cà phê quốc tế” lần thứ 5. Hội nghị này được Ấn Độ phối hợp với Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) tổ chức với sự tham dự của 80 quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi rất hân hạnh mời Vicofa VN tham dự sự kiện này để chia sẻ những giá trị của cà phê VN cho mọi người biết đến. Chúng tôi biết được rằng, cà phê VN đang phát triển rất tốt, chất lượng rất cao, có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thế giới. Một lần nữa chúng tôi chúc mừng Hiệp hội cà phê ca cao VN đã tổ chức thành công “Ngày cà phê VN” lần thứ 3”.
Thành công của “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 3 tổ chức tại Gia Lai chính là đã đưa được thương hiệu cà phê Việt Nam ra thế giới. Trong đó cà phê Robusta của Gia Lai một lần nữa được công nhận vượt trội về chất lượng so với cà phê của nhiều quốc gia trên thế giới. Đây thật sự là niềm tự hào đối với những nông dân, doanh nghiệp trong tỉnh cũng như ngành cà phê Việt Nam vì đã may mắn có được một loại nông sản đặc sản chất lượng cao.
Hồng Uyên – Minh Trí – Xuân Huy