Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Gia Lai đang hòa vào dòng chảy chung của cả nước, trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực. Đạt được điều này là nhờ những năm gần đây, Gia Lai đã thực hiện nhiều giải pháp để trở thành miền đất hứa cho các dự án phát triển kinh tế – xã hội khi các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư được thực hiện một cách linh hoạt, tạo nên sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Hàng loạt dự án đầu tư được triển khai đánh thức tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực, từ đó đã tác động mạnh mẽ đến sự chuyển động của nền kinh tế và Gia Lai hôm nay đang căng tràn một sức sống mới. Năm 2019 được xem là năm ghi dấu nhiều thành công từ kết quả xúc tiến đầu tư mà Gia Lai đã thực hiện một cách bền bỉ trong một thời gian dài.

Nếu như cả giai đoạn 2011 – 2015, chỉ có 87 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đăng ký hơn 33 ngàn tỷ đồng thì bước sang giai đoạn 2016 cho đến nay số dự án đầu tư tăng đột biến với gần 400 dự án, tổng vốn đầu tư gần 650 ngàn tỷ đồng, tăng 447% tổng số vốn đăng ký tăng 1.925% so với giai đoạn 2011-2015. Trong số gần 400 dự án, đến nay đã có 165 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với số vốn trên 25 ngàn tỷ đồng cho những dự án đã triển khai. Thành công trong công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn từ 2016 đến nay, không chỉ tăng nhanh về số lượng dự án mà các dự án còn chú trọng khai thác lợi thế cạnh tranh của địa phương, hướng đến mục tiêu phát triển hiệu quả bền vững. Năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 53 dự án với tổng vốn đăng ký 8.200 tỷ đồng;đến nay đã có 10 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 560 tỷ đồng. Trong đó phải kể đến Trung tâm chế biến rau quả Doveco Gia Lai thuộc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, hoàn thành, đi vào hoạt động vào đầu tháng 9.2019 trong sự kỳ vọng rất lớn sẽ mang đến cho Gia Lai cơ hội nâng cao giá trị các sản phẩm rau củ quả. Trung tâm chế biến rau quả Doveco Gia Lai có công suất 52.000 tấn sản phẩm/năm với 3 dây chuyền sản xuất tự động hóa theo công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Trung tâm chế biến rau quả Doveco Gia Lai đi vào hoạt động, mục tiêu công ty đặt ra là kim ngạch xuất khẩu rau quả của Trung tâm sẽ đạt khoảng 100 triệu USD/năm, tổng doanh thu hàng năm có thể đạt 2.000 tỷ và tăng dần qua các năm, nộp ngân sách nhà nước hàng năm từ 100 đến 150 tỷ đồng.
Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: “Sự ra đời của Trung tâm sẽ góp phần giải quyết việc làm cho 1 ngàn lao động địa phương và hàng chục ngàn nông dân tham gia sản xuất và cung ứng các sản phẩm cho nhà máy. Chúng tôi kỳ vọng với sự ra đời của Trung tâm tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị như chế biến thức ăn gia súc, phân bón từ bã sản phẩm sau chế biến, thúc đẩy phát triển nông nghiệp CNC, xây dựng chuỗi gia trị có hiệu quả từ khâu sản xuất – chế biến tiêu thụ nâng cao năng suất sản lượng cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo”.
Phát triển nguồn năng lượng tái tạo – một trong những lĩnh vực Gia Lai có tiềm năng rất lớn cũng là điểm sáng trong kết quả thu hút đầu tư thời gian qua. Ngoài Nhà máy Điện năng lượng mặt trời Thành Thành Công Krông Pa công suất 49 MW đã hoàn thành đi vào hoạt đông, cuối tháng 11 vừa qua, Dự án trang trại Phong điện HBRE ( hát – bê – rờ – e) Chư Prông giai đoạn 1 là dự án điện gió đầu tiên đầu tư vào địa bàn tỉnh đã chính thức được động thổ.Dự án do Tập đoàn HBRE hợp tác với Tập đoàn Super Energy Corporation ( Thái Lan) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 1 ngàn tỷ đồng, công suất giai đoạn 1 là 50MW. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I năm 2021. Dự án hoàn thành, mỗi năm sẽ đóng góp thuế giá trị gia tăng lên đến 50 tỷ đồng.
Ông Hồ Tá Tín – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phong điện HBRE Gia Lai cho biết: “Gia Lai là một trong những tỉnh có tiềm năng gió lớn nhất Tây Nguyên. Giao thông thuận lợi, nguồn gió ổn định, môi trường đầu tư Gia Lai mở cho nhà đầu tư. Tôi nghĩ đó là những yếu tố thuận lợi cho nhà đầu tư khi đến Gia Lai đầu tư. Đầu tiên dự án điện gió sẽ mang lại lợi ích cho xã hội, đó là năng lượng tái tạo, không gây ô nhiễm môi trường và đóng góp nguồn ngân sách cho địa phương khá lớn. Đây là dự án điện gió đầu tiên là minh chứng cho vấn đề chào mời, kêu gọi nhà đầu tư của tỉnh”.
Ông Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai nói: “Hiện nay, tỉnh đã cấp cho các nhà đầu tư để nghiên cứu là gần 180 dự án, trong đó điện gió là 112 dự án, còn lại là 68 dự án điện mặt trời. Công suất khoảng 25 ngàn MW, đây là một tiềm năng lớn. Nếu 25 ngàn MW, 1 mê là 1 triệu đô thì lượng tiền về đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn là rất lớn, giá trị sản xuất điện CN sẽ thay đổi nền kinh tế của tỉnh rất lớn, tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Trong số 180 dự án, chỉ cần thực hiện 60 dự án trong giai đoạn này đi vào hoạt động thì đó là lượng tiền lớ. 1 mê giá trị gia tăng, mang lại 200 triệu tiền thuế, trong khi lâu nay đất nông nghiệp không thu thuế”.
Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Gia Lai đang hòa vào dòng chảy chung của cả nước, trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực.Điều này cũng đã được lãnh đạo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã rất phấn khởi trước thành tựu Gia Lai đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội đưa ra những định hướng phát triển trong thời gian tới mà Gia Lai cần tập trung thực hiện.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: “Gia Lai còn nhiều tiềm năng như lợi thế về đất đỏ bazan để trồng các loại cây ăn quả; tiềm năng về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời; tỉnh cần phát huy lợi thế về rừng và đất rừng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở gắn kết với các tỉnh trong khu vực”.
Thông qua các dự án đầu tư, Gia Lai đã huy động được nguồn lực rất lớn cho đầu tư toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội không ngừng phát triển. Năm 2019, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 26 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2018.Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,16%, kim ngạch xuất khẩu đạt 500 triệu USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng/năm, giảm 3% hộ nghèo. Với những kết quả đạt được thể hiện một khát vọng đưa Gia Lai vươn lên ở một tầm cao mới, trở thành vùng kinh tế động lực của cả vùng Tây Nguyên cũng như khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Cam PuChia.Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Gia Lai chào đón năm mới 2020 với tâm thế đầy phấn khởi, tự tin về một Gia Lai đổi mới, phát triển toàn diện sẽ sớm trở thành hiện thực trong một tương lai không xa.
Hồng Uyên – R’Piên – Huy Toàn – R’Piên