Sáng 27/12, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, UBND tỉnh phối hợp với Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Nông dân tổ chức Hội nghị đối thoại với các chủ trang trại và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi đối thoại có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng đông đảo hội viên nông dân, các chủ trang trại, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019 mặc dù điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động thời tiết bất thường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…diễn biến phức tạp, song ngành nông nghiệp cũng đảm bảo kế hoạch phát triển sản xuất. Giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản đạt 28.521 tỷ đồng, tăng gần 5,5% so với cùng kỳ. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được điều chỉnh phù hợp và gắn với thị trường. Nhiều mô hình sản xuất rau, hoa, quả ứng dụng công nghệ cao đã đem lại thu nhaajo tăng thêm 30 – 40% trên đơn vị diện tích. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, hoạt động sản xuất nông nghiệp trong năm cũng đặt ra nhiều vấn đề cần sớm có giải pháp tháo gỡ.
Qua ý kiến của một số nông dân tại diễn đàn đối thoại, cho biết khó khăn nhất hiện nay là công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Điển hình như khu vực phía Đông của tỉnh, mía là một trong những cây trồng chủ lực. Tuy nhiên những năm gần đây giá mía giảm thấp, thêm vào đó ảnh hưởng điều kiện thời tiết nắng hạn nên năng suất mía không đạt. Trước tình hình trên, nhiều nông dân đã chuyển đổi sang một số loại cây trồng khác, song việc chuyển đổi chỉ mang tính tạm thời, tự phát, chưa xác định được cây con nào là chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định để người dân yên tâm gắn bó phát triển?
Tình trạng tiêu chết và những hệ lụy mà hàng ngàn nông dân đang gánh chịu cũng là vấn đề nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của nông dân tham dự diễn đàn đối thoại lần này.
Ông Huỳnh Văn Ánh, Nông dân huyện Chư Pưh nêu: “Năm 2004, giá tiêu 235 ngàn/kg, nhưng hiện nay 40 ngàn/kg, không đủ trang trải chi phí sản xuất…nên không đủ trả nợ cho ngân hàng. Ngân hàng lấy đất, lấy nhà, người dân phải đi làm thuê….Cần có biện pháp hợp lý hơn”.
Hiện nay thị trường cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phát triển khá mạnh, đa dạng, phong phú về chủng loại, sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng, bên cạnh những sản phẩm chất lượng thì tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn phổ biến trong khi bà con lại thiếu kinh nghiệm để phân biệt đâu là hàng giả, đâu là hàng thật. Vì vậy đề nghị nhà nước cần tăng cường công tác quản lý chất lượng các mặt hàng này.
Ông Nguyễn Tấn Mường, Nông dân huyện Ia Grai cũng nêu: “Giá cả một số nông sản xuống thấp, nông dân gặp rất nhiều khó khăn…Vấn đề chất lượng cây giống, vật tư phân bón đang thả nổi, chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tỉnh có biện pháp gì để quản lý tình trạng này? Truy xuất nguồn gốc sản phẩm”.
Xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn mác, truy xuất nguồn sản phẩm…cũng là những vấn đề được nhiều nông dân đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan chức năng quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ để giúp bà con nông dân đảm bảo quyền lợi khi làm ra sản phẩm. Đối với hợp tác xã, một số ý kiến cho biết, khó khăn nhất hiện nay là vấn đề thuê đất và tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất. Vì vậy, hoạt động của hợp tác gặp khó khăn trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của bà con nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã tại diễn đàn đối thoại, đại diện một số sở, ngành liên quan đã có làm rõ những vấn đề người dân quan tâm, đồng thời cung cấp thêm một số thông tin cần thiết về vấn đề nhu cầu thị trường, định hướng phát triển của tỉnh để người dân nắm rõ, xác định mục tiêu, phương hướng trong sản xuất kinh doanh phù hợp.
Tham dự diễn đàn đối thoại, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của bà con nông dân trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn như thời gian qua do tác động giá cả thị trường, thời tiết, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần có những giải pháp tháo gỡ khó khó, vướng mắc hiện nay của bà con nông dân:
Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu: “Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương lắng nghe, tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng nông dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ghi nhận tất cả các ý kiến và tiếp tục theo dõi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương”.
Đồng chí Hồ Văn Niên cũng cho biết, Gia Lai xác định 5 đến 10 năm đến, nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh, tuy nhiên để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, Gia Lai khuyến khích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Vừa qua Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển rau, hoa và cây ăn quả. Đây là cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển rau, hoa và cây ăn quả.
Kết thúc diễn đàn đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh KPă Thuyên ghi nhận, đánh giá cao các các ý kiến, kiến nghị của bà con nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã và đề nghị các sở, ngành, địa phương sớm có những giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho nông dân.
Ông K Pă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Qua ý kiến tại diễn đàn, đề nghị các sở, ngành trả lời, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh có những giải pháp, xác định cây trồng vật nuôi. Tỉnh sẽ định hướng những cây con chủ lực, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, làm việc với các doanh nghiệp để phối hợp với nông dân tạo chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất”.
Với những tiềm năng, lợi thế rất lớn về phát triển sản xuất nông nghiệp, song hiện nay phần lớn vẫn sản xuất theo quy mô nông hộ, nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết…Khắc phục tồn tại này, Gia Lai đang thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những tồn tại, hạn chế lâu nay, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, liên kết với hộ nông dân để tạo nên chuỗi liên kết và bước đầu cũng đã có những tín hiệu tích cực, lạc quan. Và việc tổ chức đối thoại với bà con nông dân, các chủ trang trại, hợp tác xã… là cơ sở để tỉnh tiếp tục có những giải pháp phù hợp, thiết thực, quyết tâm đưa nền nông nghiệp tỉnh nhà ngày càng phát triển hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, lợi thế, từ đó đời sống của bà con nông dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.
Hồng Uyên, R’Piên