Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho người dân trong đăng ký Sở hữu trí tuệ

Cập nhật 27/12/2019, 08:12:59

Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong xu thế hội nhập sâu và toàn diện như hiện nay. Tuy vậy, trên thực tế, nhận thức của người dân cũng như các tổ chức doanh nghiệp về vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế. Để khắc phục điều này, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã tăng cường các hoạt động về bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh bằng nhiều việc làm cụ thể, thông qua đó giúp tạo động lực để người dân, doanh nghiệp và HTX phát triển sản xuất, khẳng định thương hiệu.

Với mong muốn khởi nghiệp bằng nông nghiệp sạch, năm 2018, chị Đỗ Thị Mỹ Thơm ở xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang đã thành lập HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm nhằm liên kết với nông dân trồng nông sản sạch đồng thời thu mua, chế biến sản phẩm chanh dây. Mặc dù mới thành lập gần 1 năm nhưng các sản phẩm chanh dây của HTX đang dần có mặt ở đông đảo thị trường trong nước và nước ngoài. Trong quá trình phát triển của mình, để tạo thuận lợi cho hoạt động giới thiệu sản phẩm đồng thời tạo được chỗ đứng trong thị trường, chị Thơm cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản do mình sản xuất.

Chị Đỗ Thị Mỹ Thơm – Giám đốc HTX NN và DVNN Hùng Thơm cho biết: “Có rất nhiều lợi ích cho HTX. Khi mình đăng ký nhãn hiệu thì mình yên tâm hơn khi các sản phẩm của mình đã được bảo hộ rồi. cùng với đó là được cấp mã vạch, mã để check để bà con yên tâm hơn, khi họ check thì họ biết được sản phẩm của mình từ gốc. Hiện mình đã đăng ký bảo hộ sản phẩm về chanh dây, tương lai mình sẽ làm thêm các sản phẩm về tinh dầu sả, mít, ổi sạch”.

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu để được Nhà nước quản lý và bảo hộ về SHTT là vậy nhưng không phải cá nhân, HTX nào cũng nhận thức đầy đủ về vấn đề này. Đây cũng chính là một trong những hạn chế lớn nhất đối với công tác phát triển sở hữu trí tuệ hiện nay. Theo thống kê nhanh của Sở KH&CN Gia Lai, trong 20 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thì có trên 70% HTX chưa làm các thủ tục để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm. Cùng với đó, phần lớn người dân, đặc biệt là nông dân vẫn chưa biết và nghĩ đến việc đăng ký nhãn hiệu đối với những sản phẩm do mình làm ra. Do đó, trong năm 2019, Sở KH&CN Gia Lai đã tích cực đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, mã số mã vạch, tiêu chuẩn cơ sở bằng nhiều chương trình thiết thực. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phát sổ tay hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu, tập huấn về xây dựng nhãn hiệu… Đặc biệt, Sở cũng đã thành lập và đưa điểm tư vấn xây dựng nhãn hiệu thuộc Sở KH-CN vào hoạt động nhằm phục vụ, hỗ trợ hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trong xây dựng nhãn hiệu… Thông qua đó đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực, giúp các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là người nông dân chủ động hơn trong việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.

Ông Trần Quang Sơn – Xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cũng chia sẻ: “Tôi thấy việc đăng ký nhãn hiệu cũng không có gì là khó, được bên Sở KH&CN hướng dẫn nên khá đơn giản. Tôi đã làm xong các thủ tục để đăng ký nhãn hiệu hồ tiêu sấy khô của mình. Tôi nghĩ người nông dân nên chú ý đến vấn đề này để sản phẩm của mình làm ra được bảo vệ tốt hơn”.

Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Giám đốc Sở KH&CN Gia Lai cho biết: “Thực tế cho thấy, việc bảo hộ quyền SHTT tốt sẽ khuyến khích nghiên cứu, phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa và tạo uy tín cho sản phẩm. Ngoài ra, việc bảo hộ tốt sẽ dẫn đến giá thành sản phẩm cao, hạn chế các vi phạm như tình trạng khai thác công nghệ không được phép của người sở hữu bằng độc quyền, hay sản xuất hàng giả, hàng nhái và các vi phạm khác. Xét về lâu dài, hệ thống bảo hộ quyền SHTT mạnh sẽ có tác dụng tốt trong việc phát triển công nghệ và kinh doanh lành mạnh, đóng một vai trò tích cực đối với công cuộc phát triển kinh tế”.

Với sự vào cuộc tích cực của ngành KH&CN tỉnh, số lượng cá nhân, HTX, doanh nghiệp đăng ký và được Cục SHTT (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã tăng đáng kể, từ 180 doanh nghiệp năm 2015 lên đến 700 doanh nghiệp vào cuối năm 2019.

Nhằm đưa các hoạt động quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Sở đã xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ – Hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu chủ lực của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020”, đồng thời tích hợp các nội dung theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Trong đó, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển tài sản trí tuệ đến người dân và doanh nghiệp, Sở KH&CN sẽ tích cực hướng dẫn, hỗ trợ HTX làm thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và xây dựng nhãn hiệu cho HTX nói riêng. Phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ hỗ trợ, tư vấn cho 100% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng hồ sơ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của HTX./.

Ngô Thanh, Viễn Khánh

Trả lời