Nguyễn Thị Bắc – Nông dân mạnh dạn phát triển cây ăn quả từ chuyển đổi cây mía

Cập nhật 27/12/2019, 08:12:27

Cây mía vốn được xem là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Đak Pơ và mang lại nguồn thu cao cho nhiều nông dân ở địa phương. Tuy nhiên trước tình hình giá mía sụt giảm trong vài niên vụ gần đây, không ít nông dân trồng mía trên địa bàn huyện Đak Pơ đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và bước đầu đã thành công. Mô hình trồng cây ăn quả từ chuyển đổi cây mía của nông dân Nguyễn Thị Bắc ở Thôn 1, xã Hà Tam là một điển hình như thế.

Xác định sớm chuyển đổi để hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho gia đình khi giá mía xuống thấp, cách đây 02 năm bà Nguyễn Thị Bắc ở Thôn 1, xã Hà Tam đã chuyển đổi 2,5ha mía sang trồng cây ăn quả và tập trung vào các loại cây có múi như cam, quýt, chanh đào, bưởi. Với nguồn nước đảm bảo và chịu khó đầu tư chăm sóc, kết quả bước đầu mang lại từ mô hình chuyển đổi này đã cho bà thấy quyết định của mình hoàn toàn hợp lý.

Bà Bắc nói: “Cây mía đối với nhà nông 03 năm nay thì thua lỗ dữ quá, nhà nông cũng không còn mặn mà gì nữa; từ đó tôi mới chuyển qua trồng cây ăn quả. Thì mình nghe thông tin trên mạng, thấy thị trường mình hiện giờ có nhu cầu nên mình tìm hiểu và từ đó trồng từng loại thì cũng có doanh thu tương đối ổn định cho cuộc sống”.

Việc chuyển đổi bước đầu thành công, tuy nhiên điều làm bà Bắc quan tâm đó là làm thế nào để sản phẩm làm ra có thể cạnh tranh trên thị trường, nhất là vấn đề về chất lượng. Thấy được hạn chế đó của trái cây trong tỉnh nói chung hiện nay, vì vậy trên toàn bộ diện tích cây ăn quả của gia đình đến thời điểm này bà Bắc đều chọn hướng sản xuất theo mô hình và tiêu chuẩn VietGap. Hướng đến mục tiêu vì sức khỏe của người tiêu dùng, toàn bộ sản phẩm trái cây của gia đình bà mỗi vụ thu hoạch đều được tiêu thụ, thậm chí không đủ cung cấp cho thị trường.

Bà Bắc chia sẻ thêm: “Nói chung là mình thấy nó có hiệu quả, trồng cây ăn quả thì người nông dân mình thấy cuộc sống hàng ngày có chi phí, thu nhập cũng cao. Trồng chanh đào với quýt đường thì nhanh thu hơn, với lại mãng cầu nữa”.

Đến nay, trong tổng số 16ha mía của gia đình, bà Bắc đã thực hiện chuyển đổi sang cây trồng khác được 04ha; trong đó có 2,5ha cây ăn quả và 1,5ha khoai môn sáp. Cùng với một số loại cây có múi, hiện gia đình bà cũng đã trồng thêm một ít diện tích dừa nước và cũng đang có ý định sẽ mở rộng thêm diện tích chuyển đổi với một số loại cây ăn quả khác phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. Nếu thành công sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng cũng như mở ra hướng phát triển mới cho sản xuất nông nghiệp ở địa phương với những mô hình cây ăn quả trong thời gian tới./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

Trả lời