Sáng ngày 24/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 1123/2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng và thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch 1123 cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
Trong 03 năm triển khai kế hoạch 1123/2017 của UBND tỉnh, các địa phương đã vận động được 17.232 hộ dân tự nguyên kê khai diện tích đất rừng bị lấn chiếm với tổng diện tích hơn 31.509 ha và đã thực hiện trồng rừng được hơn 18 ngàn ha. Từ kết quả đạt được cho thấy, người dân địa phương đã bắt đầu nhận thức được chủ trương của tỉnh trong việc phát triển lâm nghiệp, trồng rừng và xem đây là một hướng đi đúng trong sản xuất nông lâm nghiệp tạo sinh kế lâu dài, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương, góp phần tăng độ che phủ của rừng, giảm biến đổi khí hậu.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên ghi nhận sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm cũng như thực hiện kế hoạch trồng rừng được giao. Tuy nhiên, do một số yếu tố nên việc triển khai Kế hoạch 1123 vẫn chưa đạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng tiếp tục bám sát kế hoạch, rà soát lại từng loại rừng, xác định diện tích đất rừng bị lấn chiếm thuộc đối tượng cần phải thu hồi, phấn đấu năm 2020 đảm bảo kế hoạch trồng 5.000 ha rừng. Tăng cường công tác chỉ đạo QLBVR, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đề nghị Sở Tài chính sớm có tờ trình xin hỗ trợ gạo cho dân tham gia trồng lại rừng.
Hồng Uyên; Mạnh Hà