UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phòng, chống ma túy và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “ Tín dụng đen”

Cập nhật 23/12/2019, 18:12:05

Chiều 23/12, tại Hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 14 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Chỉ thị số 36 – CT/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống ma túy; Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “ Tín dụng đen”. Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Tính từ 15.9.2018 đến 14.11.2019, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, qua đó phát hiện, bắt giữ 297 vụ, 793 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 45,7g heroin, hơn 246,5g ma túy đá, 197,2g ma túy dạng khay, 865 viên thuốc lắc, 552kg cần sa và nhiều tang vật khác. Qua rà soát, trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 1.363 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 303 đối tượng so với năm 2018. Hiện có 108 đối tượng trong Nhà tạm giữ; 104 đối tượng trong Trại tạm giam; 220 đối tượng tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy và 931 đối tượng đang ở ngoài xã hội. Đối tượng là thanh thiếu niên chiếm 66,4% và đối tượng là người dân tộc thiểu số chiếm 7,56%.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “Tín dụng đen”, qua rà soát, trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 659 đầu mối có biểu hiện cho vay tiền, bán nợ hàng hóa lãi suất cao tại 16/17 huyện, thị xã, thành phố; lực lượng chức năng đã phát hiện 108 đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng, trong đó có 31 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Bắc vào Gia Lai hoạt động. Tính riêng từ tháng 6.2018 đến tháng 10.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã tiếp nhận, xử lý 24 vụ phạm pháp hình sự liên quan hoạt động cho vay, đòi nợ, tín dụng đen; qua đó khởi tố 16 vụ, 30 bị can liên quan. Ngoài ra, lực lượng công an cũng phát hiện, ngăn chặn 58 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi suất cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đề nghị: Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 36 – CT/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống ma túy và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “ Tín dụng đen” thì cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Lực lượng Công an phải phát huy vai trò nòng cốt, chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát tội phạm liên quan đến ma túy, tín dụng đen. Tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm liên quan, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, không để hình thành các tụ điểm, đường dây hoạt động phức tạp. Đặc biệt, để từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đề nghị ngành Ngân hàng cần chủ động phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương của tỉnh triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế việc người dân tìm đến các nguồn vốn tín dụng không chính thức; đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực hạn chế tình trạng “tín dụng đen”./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời