Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng giao triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong những năm gần đây, giá sản phẩm cao su – mặt hàng kinh doanh chủ lực của Binh đoàn 15 xuống chạm đáy cùng với những yếu tố tác động từ thời tiết, thiên tai nên hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Binh đoàn 15 đã thể hiện ý chí, nghị lực và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ nên từng bước vượt qua khó khăn, thách thức nhằm giữ vững ổn định đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, đáp ứng niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Binh đoàn 15 đóng quân trên địa bàn 271 thôn, làng của 37 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã của 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Bình và 02 tỉnh của nước bạn là Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), Attapu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Hiện Binh đoàn 15 quản lý trên 45 ngàn ha cao su, 370 ha ca phê, trên 70 ha lúa nước, chủ yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong những năm gần đây, do biến động của thị trường thế giới nên giá sản phẩm cao su (mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ lực của Binh đoàn 15 xuống chạm đáy) nhưng với truyền thống “Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng”, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp để ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Cùng với năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, quản lý, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí trong các khâu để ưu tiên nguồn lực đầu tư sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động.
Đại tá Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng cho biết: “Đối với doanh nghiệp thì lợi nhuận là một trong những mục tiêu hàng đầu nhưng đối với Binh đoàn 15 thì luôn xác định việc đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động và giữ vững an ninh chính trị là nhiệm vụ gốc. Do vậy, trong điều kiện gặp khó khăn, đơn vị đã tiết giảm mọi chi phí, kể cả trong quản lý và các hoạt động để đầu tư triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”.
Nhờ tích hợp nhiều chính sách trên cơ sở phát huy tinh thần tự lực, tự cường để vượt khó và tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và người lao động nên Binh đoàn 15 đảm bảo việc làm cho hơn 16.000 lao động, trong đó hơn 8.000 lao động người dân tộc thiểu số với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người /tháng.
Anh A Hiếu – Công nhân Đội 1, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 78, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng chia sẻ: “khi làm công nhân tại Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 78, Binh đoàn 15 thì đời sống của gia đình và người dân ở địa phương không ngừng nâng cao. Làm được nhà, mua được các vật dụng phục vụ trong gia đình cũng từ nguồn thu nhập từ làm công nhân”.
Binh đoàn 15 là một trong những đơn vị điển hình trong toàn quân không chỉ làm tốt công tác tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động tại chỗ mà còn luôn đồng hành các địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhất là trong những năm gần đây, dù gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tại nhiều địa phương và làm tốt công tác dân vận, “đền ơn đáp nghĩa”; đã hình thành 256 điểm dân cư, chủ yếu dọc tuyến biên giới hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng – an ninh. Điển hình 3 công ty: 72, 74, 75 thuộc Binh đoàn 15 đã góp phần làm khởi sắc mọi mặt tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Đức Cơ.
Ông Nguyễn Hồng Lam – Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Riêng đối với Công ty 72 không chỉ đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động mà còn tích cực tham gia cùng địa phương xây dựng nông thôn mới; đã đầu tư xây dựng nhiều công trình điện, đường, trường, trạm tại các xã, thị trấn, góp phần làm khởi sắc bộ mặt nông thôn ở huyện”.
Đại tá Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng cũng cho biết: “Chủ trương xuyên suốt của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 là giữ vững ổn định đời sống, thu nhập của người lao động. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm; tập huấn nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động; duy trì quy trình kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận”.
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong khó khăn Binh đoàn 15 càng tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, đặc biệt là luôn chăm lo nâng cao đời sống của Nhân dân, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng – an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và ở nhiều địa phương khác, qua đó tô thắm truyền thống đơn vị Anh hùng qua chặng đường gần 35 năm xây dựng và trưởng thành./.
Hà Đức, R’Piên