Với đặc thù điều kiện tự nhiên không thuận lợi: nguồn nước hạn chế, chất đất bạc màu, nhiều năm qua đời sống đồng bào DTTS ở xã Đăk Tơ ver, huyện Chư Păh gặp rất nhiều khó khăn khi chỉ gắn bó với cây mì, lúa nước 1 vụ. Tuy nhiên, với cách làm của những đảng viên nơi đây, đồng bào DTTS đã có tư duy sản xuất mới, biến những điều tưởng như không thể thành có thể. Câu chuyện làm kinh tế ở làng Tuêk, xã Đăk tơver, huyện Chư Păh.

Vườn cà phê đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển tốt này của gia đình đảng viên Dinh, ở làng Tuêk, xã Đăk tơ ver. Cây cà phê được chăm bón đúng cách, sinh trưởng, phát tán đẹp như ở nhiều vùng đất trù phú khác của tỉnh Gia Lai, vốn được coi là đất của cà phê, hồ tiêu, cây công nghiệp dài ngày. Anh Dinh đang ra sức chăm bón đúng theo những gì đã được phổ biến, tập huấn, từ các lớp chuyển giao kĩ thuật của cán bộ khuyến nông. Vì đây là loại cây truyền thống đối với nhiều người dân ở Gia Lai nhưng lại rất mới mẻ với người dân Đăk Tơ ver, lâu này chỉ quen với cây lúa, cây mì, và các loại cây ngắn ngày khác.
Anh Dinh, làng Tuêk, xã Đăk Tơ ver, Chư păh, Gia Lai cho biết: “Ở đây bà con lâu nay chỉ trồng cây ngắn ngày thôi. Mọi người cho rằng cà phê thì không trồng được, nên rất ngại đầu tư. Nhưng mình nghĩ khó thì ít, căn bản là bà con còn e ngại, không dám đầu tư, áp dụng kĩ thuật đúng cách thôi. Mình phải làm để mọi người chuyển đổi theo”.
Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vùng vườn tạp, quyết tâm trồng thành công loại cây trồng có giá trị kinh tế là cách mà người đảng viên này mong muốn để bà con trong vùng làm theo. Cùng với anh, nhiều đảng viên, hộ dân làng Tuêk cũng đang đưa cây cà phê vào trồng. Từ chỗ chỉ vài trăm cây mỗi nhà, nay hàng chục hộ dân trong làng đã mạnh dạn cải tạo đất bạc màu, trồng cà phê với diện tích lên gần 20 ha, đặc biệt ở những vùng đất ven suối, thuận tiện nguồn nước. Có những gia đình đã bước đầu có thu nhập từ loại cây trồng này.
Tích cực vận động người dân chuyển đổi cây trồng, đảng ủy, chính quyền nơi đây cũng tạo điều kiện để người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi đầu tư chăn nuôi, mạnh dạn áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
Ông A Nông, Bí thư làng Tuêk, xã Đăk tơ ver, huyện Chư Păh, Gia Lai nói: “Chúng tôi xuống tận nhà để vận động người dân, phải hết sức nghe theo để mà không còn đói nghèo nữa. Các đảng viên đều quyết tâm thực hiện nghị quyết, thông báo đến bà con. Vận động bà con áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Vay vốn để làm ăn”.
Làng Tuêk hiện có 232 hộ dân, trên 95% là đồng bào DTTS. Năm nay đã có 19 hộ thoát nghèo, giảm 7% hộ nghèo trong làng. Tuy vẫn còn khó khăn, điều căn bản nhất là đồng bào DTTS nơi đây đã bắt đầu với một tư duy mới để sớm thoát nghèo trong những năm tiếp theo, thay vì chỉ dám làm lúa, trồng mì trên vùng đất bạc màu- là cách làm truyền thống nhiều năm qua./.
Minh Lý, Mạnh Hà