Như tin đã đưa, sáng 3/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) để đánh giá tình hình công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 và giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nêu rõ: Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết lần thứ XV Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của BCH Đảng bộ tỉnh, trong năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 17 trong tổng số 23 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Tuy nhiên vẫn còn không ít những hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc nhìn nhận, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục trong năm 2020. Đồng thời, tại Hội nghị lần này cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo chính trị lần 1 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV. Với tính chất quan trọng và khối lượng công việc của Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp để Hội nghị đạt kết quả cao.
Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ các giải pháp để đề xuất triển khai thực hiện trong năm 2020. Trong đó, lưu ý tham mưu tích cực những giải pháp liên quan trực tiếp đến việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2020 và Nghị quyết ĐH XV Đảng bộ tỉnh. Hội nghị thảo luận nhiều vấn đề rất quan trọng, vì vậy BTV Tỉnh ủy thống nhất thời gian của Hội nghị diễn ra 02 ngày, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích, bám sát gợi ý, thảo luận dân chủ, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản để Hội nghị đạt kết quả”.
Các đại biểu đã đánh giá cao đối với kết quả đạt được trong năm 2019 và cơ bản nhất trí các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã được trình bày tại Hội nghị. Đồng thời, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc đã được nêu ra. Trước những khó khăn về sản xuất nông nghiệp trong năm qua của người dân, các đại biểu cho rằng ngành Nông nghiệp và địa phương cần có định hướng cụ thể cho người dân trong lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ kịp thời thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh giúp người dân tái sản xuất. Về công tác thu ngân sách, dù trong năm 2019 phải đối mặt với nhiều khó khăn song tỉnh Gia Lai vẫn thu vượt chỉ tiêu Nghị quyết và Trung ương giao; tuy nhiên, một số nguồn thu không đạt; do đó, các đại biểu cho rằng các sở, ngành, địa phương cần quản lý tốt các nguồn thu nhằm đảm bảo cho công tác thu ngân sách của năm 2020 và những năm tiếp theo. Một vấn đề được nhiều đại biểu đề cập là việc đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là đối với các sở, ngành, địa phương hiện đang đạt thấp.

Về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy, các địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo song không đạt so với kế hoạch. Nguyên nhân là do trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn; thêm vào đó, một số địa phương chưa có sự tính toán kỹ lưỡng và công tác chỉ đạo chưa thật sự sâu sát.
Ông Đỗ Ngọc Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện nêu: “Khó nhất trong xây dựng làng NTM trong vùng DTTS là có 3 cái khó là thu nhập, hộ nghèo và môi trường. Nguyên nhân của những làng này không đạt là chủ yếu là công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trước hết là lựa chọn làng khó để làm mà không tính hết đầy đủ biện pháp, nguồn lực để tổ chức thực hiện; thứ 2 là lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, còn lúng túng trong các bước triển khai”.
Về chỉ tiêu giảm nghèo, các đại biểu kiến nghị nên điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương, nhất là đối với huyện nghèo. Cùng với đó là nên có giải pháp căn cơ để đảm bảo giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số. Đối với chỉ tiêu trồng rừng không đạt kế hoạch, các đại biểu cho rằng là do nắng hạn kéo dài và cần có cơ chế hỗ trợ kịp thời để khuyến khích người dân tham gia trồng rừng. Trước dư luận đặt ra việc có dấu hiệu tiếp tay, bao che của lực lượng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, các đại biểu và ngành chức năng đã tập trung làm rõ vấn đề này.
Ông Trương Phước Anh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Quan điểm của Sở NN&PTNT là khi có nguồn tin và kết luận của Thanh tra thì chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc; chúng tôi cũng xem xét trách nhiệm cụ thể của từng ban, từng trường hợp và có trao đổi với Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy vì các đồng chí đó đều là thành viên của Hội đồng Kỷ luật của Sở. Còn về dư luận tiếp tay thì đơn vị cũng tiếp thu và xin lắng nghe thông tin cung cấp của các đồng chí ở huyện cũng như sở, ngành của tỉnh và các đồng chí lãnh đạo thì chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu, kịp thời xử lý, ngăn chặn, làm rõ vấn đề, trách nhiệm”.
Một số đại biểu cũng đề nghị tỉnh hướng dẫn giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp cơ sở; quan tâm, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Cần tổ chức đánh giá qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 BCH Trung ương Đảng khóa XII về sát nhập thôn, làng, các cơ quan hành chính nhà nước.
Theo chương trình, trong ngày 4/12, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 (mở rộng) sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo chính trị lần 1 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV và bế mạc vào chiều cùng ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 (mở rộng)./.
Đức Hải, R’Piên