Giáo viên Tổng phụ trách Đội hết lòng vì học sinh vùng khó

Cập nhật 04/12/2019, 10:12:49

Công tác trong ngành Giáo dục tại một địa phương còn nhiều khó khăn như huyện Ia Pa, thầy giáo Nguyễn Duy Ry – Trường TH và THCS Đinh Núp xã Pờ Tó luôn dành nhiều tình cảm và tâm huyết đối với học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều việc làm thiết thực. Qua đó, không chỉ tiếp thêm niềm tin, giúp các em học sinh có thêm động lực, vững tin trên con đường chiếm lĩnh tri thức, hướng đến ước mơ mà còn giúp khắc sâu, để lại nhiều ấn tượng đối với xã hội về hình ảnh một nhà giáo luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Năm học 2019 – 2020, Trường TH & THCS Đinh Núp có đến 5 học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trước nguy cơ các em phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, với vai trò vừa là giáo viên bộ môn Ngữ Văn, vừa là giáo viên Tổng phụ trách Đội, thầy Ry đã tham mưu với BGH nhà trường giúp đỡ các em thông qua Quỹ “Tiếp bước đến trường”. Nhân được sự ủng hộ tích cực từ BGH nhà trường, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, đến nay, sáng kiến này đã giúp các em được nhận hỗ trợ hàng tháng là các suất quà gồm nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt từ Chương trình “Bếp cơm từ thiện” của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Nguyễn Duy Ry – Giáo viên Tổng Phụ trách Đội Trường TH&THCS Đinh Núp chia sẻ: “Nhận thấy trường còn nhiều học sinh có hoàn cảnh rất đáng thương, tôi cũng thực hiện vai trò trách nhiệm của mình là chính. Giúp được các em phần nào hay phần đó. Cốt để các em theo có cuộc sống ổn định để theo được con chữ để tương lai sau này các em đỡ vất vả hơn. Có được kiến thức các em sẽ có được những định hướng cho cuộc sống hiện tại và sau này khi các em bước vào đời”.
Ngoài ra, trong nhiều năm công tác của mình tại ngôi trường có đến 90% học sinh là người Bahnar, đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Nguyễn Duy Ry cũng đã dành nhiều sự quan tâm thiết thực nhằm động viên các em vượt qua khó khăn để tiếp tục hành trình đến trường. Trong đó, phải kể đến em Đinh Tuyền, học sinh lớp 7 có hoàn cảnh mồ côi. Tháng 8 vừa qua, thầy đã xin nguồn tài trợ của Quỹ “Hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia lai” để mua cho em 01 con bò cái sinh sản để chăn nuôi. Nhờ đó, em Đinh Tuyền đã có thêm động lực để đến trường chuyên cần và năng nổ hơn trong các hoạt động phong trào.

Em Đinh Tuyền, HS lớp 7, Trường TH&THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa nói: “Nhà em không có bố mẹ, không ai nuôi em đi học cả, em ở với chị gái và nhà không có nương rẫy, em tính nghỉ học phụ chị nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Ry đã tiếp thêm cho em nguồn động lực để đến trường. Em rất biết ơn thầy đã tạo cơ hội lớn đối với cuộc đời em”.
Hay mới đây nhất, thầy Ry đã vận động các mạnh thường quân 40 triệu đồng để mua một lô đất cho 4 chị em em Đinh A Yết – là học sinh nhà trường vì hoàn cảnh mồ côi, không có nhà ở. Sắp đến thầy cũng phối hợp với Huyện đoàn Ia Pa kêu gọi các mạnh thường quân để làm cho các em một căn nhà. Có thể sẽ nhiều khó khăn xong thầy Ry vẫn quyết tâm thực hiện với mong mỏi giúp các em có một nơi ở ổn định.

Em Đinh A Yết, Trường TH&THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa chia sẻ: “Nhà em nghèo lắm mấy chị em sống nhờ nhà chú mà rất chật. ngày đi học ngày đi chăn bò kiếm cơm chứ không có cơm ăn không đi học được. em tính bỏ học để đi chăn bò kiếm tiền. Nhưng thầy đã vận động và mua đất cho em rồi nay em tiếp tục đi học lại để không phụ lòng thầy”.

Thầy Nguyễn Khắc Trung – Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho biết: “Thầy Ry là giáo viên dạy văn kiêm Tổng phụ trách đội của trường là một người phải nói là rất nhiệt tình với công tác đội. Sát với học sinh, những việc làm của thầy rất ý nghĩa đã phần nào góp sức giúp công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường rất hiệu quả. Mặt đạt được nữa là những việc là của thầy mang tính lâu dài, mang cả tâm huyết và từng công việc được giao mà mục đích cuối cùng là hướng đến học sinh thân yêu vùng khó như địa phương”.

Tuy mới được điều động về công tác tại trường được 2 năm nhưng những việc làm thiết thực của Thầy giáo Nguyễn Duy Ry đã mang lại ý nghĩa nhân văn thiết thực, không chỉ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi phải bỏ học mà còn tạo động lực để các em thêm yên tâm gắn bó với mái trường và việc học hành để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Hoàng Hiền – Siu Tơ Ni

Trả lời