Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 -03/12/2019); tối qua (02/12), Hội chợ triển lãm OCOP tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2019 đã được Sở Công thương Gia Lai phối hợp với UBND thành phố Pleiku khai mạc tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng.

Hội chợ triển lãm OCOP tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2019 là hoạt động thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định số 34 năm 2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Diễn ra trong 05 ngày, hội chợ lần này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cũng như các mô hình sản xuất tiên tiến.
Với quy mô 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh và các sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP cấp huyện, thị xã, thành phố; Hội chợ triển lãm OCOP tỉnh Gia Lai năm 2019 sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động liên kết xúc tiến thương mại, đồng thời cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập, mở ra nhiều cơ hội trong giao thương, liên doanh, liên kết, phát triển mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó còn là dịp để người dân tham quan và mua sắm những sản phẩm hàng hóa có chất lượng, sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh.
Chị Phạm Thị Ngọc Hạt – TP Pleiku, Gia Lai nói: “Sản phẩm trưng bày ở đây thì mình cũng thấy an tâm hơn tại nó có thương hiệu. Người tiêu dùng có cơ hội chọn lựa rất là nhiều; ví dụ thay vì mình sử dụng 1 loại như hồi trước giờ mình biết 1 loại đó thôi thì bây giờ mình biết nhiều loại, mình sẽ có cơ hội chọn lựa nhiều hơn”.
Chị Trịnh Thị Lương – Cơ sở kinh doanh 155 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Sản phẩm Dalasa coffee thì được cấp thành phố chứng nhận trong tháng 11 vừa qua và được chứng nhận 3 sao. Mục tiêu của Dalasa coffee là mong muốn đem đến cho người tiêu dùng một hương vị tự nhiên của sản phẩm đặc trưng của trái cây cà phê và mong muốn là sẽ mở rộng được thị trường không những trong mà ngoài nước”.
Tính đến tháng 12/2019, tỉnh Gia Lai đã có 45 sản phẩm OCOP cấp huyện đăng ký đánh giá cấp tỉnh; trong đó tập trung ở nhóm sản phẩm thực phẩm và đồ uống như: Sầu riêng đại ngàn (huyện Chư Pưh), khoai lang Lệ Cần (huyện Đak Đoa), gạo Phú Thiện, măng le rừng Kbang, mật ong hoa cà phê (huyện Ia Grai)… Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình OCOP, trong năm 2019 tỉnh cũng đã hỗ trợ hơn 14,5 tỷ đồng để triển khai chương trình. Về phía các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cũng đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và hy vọng Hội chợ triển lãm OCOP lần này sẽ tạo cơ hội để sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.
Ông Phạm Ngọc Nghĩa – Giám đốc HTX Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hạt gạo của Phú Thiện đảm bảo chất lượng và theo đúng quy trình sản xuất để đáp ứng được mọi yêu cầu trong thời gian tới”. .
Kéo dài đến ngày 07/12 và với sự đa dạng, phong phú các sản phẩm đặc trưng của nhiều địa phương trong tỉnh; Hội chợ triển lãm OCOP tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2019 hứa hẹn sẽ thành công, mở ra cơ hội và tạo động lực cho các địa phương đẩy mạnh thực hiện cũng như xây dựng thành công những thương hiệu OCOP trong thời gian tới./.
Mỹ Tiến, Minh Trung