MU thắng tưng bừng trước QPR

Cập nhật 15/9/2014, 06:09:14

Với một chiến thuật hoàn toàn mới MU đã thi đấu rất ổn và giành chiến thắng 4-0 trước QPR. Bốn cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay gồm Di Maria, Herrera, Rooney và Mata…

Trước một đội bóng mới thăng hạng, lại được thi đấu trên sân nhà thì MU đã không gặp nhiều khó khăn để kiếm tìm được chiến thắng đầu tiên của mùa giải năm nay. Tuy nhiên thắng 4 “sao” trước một đối thủ yếu như QPR chưa phải chiến công gì vẻ vang nhưng rõ ràng cũng phải ghi nhận rằng MU đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước.

Với chiến thuận 4-4-2, MU đã tấn công nhuần nhuyễn hơn, Di Maria dù bị xếp đá thấp và lệch về trái, tuy nhiên tiền vệ người Argentina đã thi đấu tốt, thậm chí anh còn là người chơi tốt nhất trong đội hình của MU ở trận đấu này. Anh đã có một bàn thắng, một pha kiến tạo tuyệt vời, góp công vào bàn thắng của Herrera (trước khi Rooney kiến tạo cho Herrera, Di Maria là người lên bóng từ sân nhà).

Blind, Rojo và Falcao đều đã ra mắt MU. Hai cầu thủ đầu tiên trong số này đã thi đấu từ đầu và có thể nói họ đã hoàn thành nhiệm vụ, Falcao vào sân từ giữa hiệp 2 và anh đã chơi chưa tốt. Cầu thủ này đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở gần cuối trận. Điểm chưa ổn trong chiến thắng này là hàng thủ MU chơi chưa ổn định. Cụ thể là vị trí của Blackett, cầu thủ này vẫn còn nhiều tình huống chệch choạc và gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà.

 
Di Maria chơi hay nhất trong đội hình MU ở trận này

 

Di Maria chơi hay nhất trong đội hình MU ở trận này
 

Với sự bổ sung mạnh trong kì chuyển nhượng vừa qua, rất nhiều người đã chơi đợi xem Van Gaal sắp xếp đội hình thi đấu với QPR như thế nào. Vị chiến lược gia người Hà Lan đã không còn sử dụng 3-5-2 nữa mà chuyển qua đội hình 4-4-2 kim cương. Tân binh Rojo đá ở hành lang cánh trái, Blind đá thấp nhất ở hàng tiên vệ để làm nhiệm vụ thu hồi bóng trong khi đó Di Maria và Herrera đá giăng ngang ở phía trên.

Có lẽ do Falcao mới chỉ tập luyện cùng MU có một buổi tập nên Val Gaal đã quyết định để câu thủ ngồi băng ghế dự bị. Bên phía đội khách có một cầu thủ rất đặc biệt trong trận đấu này, đó là Rio Ferdinand, cựu đội trưởng của “Quỷ đỏ”. Trước trận đấu huyền thoại Bobby Charlton cũng đã trao một món quà kỉ niệm tới trung vệ từng gắn bó với MU tới 12 năm.

Với lợi thế sân nhà, MU chủ động dâng cao tấn công. Phút thứ 4, Mata bấm bóng cho Rooney nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, tiếc rằng pha khống chế của anh lại hỏng. Nếu Rooney thành công thì chắc chắn sẽ có một tình huống nguy hiểm trước cầu môn của Green. Phút thứ 8, sau nỗ lực chuyền bóng của Rafael cho Herrera áp sát vòng cấm địa từ bên phải, anh đã chuyền cho Mata dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, bóng đi vọt xà.

Mặc dù chơi với tốc độ không quá cao, nhưng MU đã có sự chủ động trong các pha lên bóng của mình. Rõ ràng đã có nhiều sự thay đổi cách tấn công của đội chủ sân Old Trafford, những phút đầu hiệp 1 trận đấu này họ đã thi đấu thanh thoát hơn nhiều so với 3 trận trước đây. Chưa tạo được nhiều sóng gió trước cầu môn của Green, nhưng đến phút 24 đội chủ nhà bất ngờ mở tỉ số.

Từ pha đá phạt chếch về bên phải cách cầu môn chừng 25m, Di Maria treo bóng vào trong vòng cấm địa. Cầu thủ của cả hai đội đều lao vào nhưng không một ai chạm đầu vào bóng. Trái bóng rơi đập đất và bắn thẳng vào góc trái cầu môn. Thủ thành Green có phần bị động ở tình huống này, có lẽ anh đã nghĩ sẽ có một cầu thủ nào đó chạm được vào bóng. Di Maria đã có bàn thắng đầu tiên cùng MU.

 
Sau bàn thua các cầu thủ QPR dồn lên, phút 32 đội khách có pha triển khai tấn công rất đơn giản và thủ thành De Gea nhiệt tình băng ra ngoài vòng cám địa phá bóng. Tuy nhiên pha cản phá của anh bị trượt và tạo cơ hội cho Phillips dứt điểm vào lưới trống. Rất may Evans đã giúp đồng đội cứu thua. MU vẫn chơi bình tĩnh bên phần sân nhà, nhưng tăng tốc khá nhanh mỗi khi bóng sang phần sân đối phương.

Phút 36, Di Maria lên bóng tốc độ từ sân nhà rồi chuyền cho Rooney ở trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Anh có cơ hội dứt điểm nhưng lại sút đập người hậu vệ đối phương. Không thể tìm ra khoảng trống để dứt điểm tiếp, Rooney đã chuyền cho Herrera lao lên dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Tiền vệ người Tây Ban Nha sút nhanh, bóng đi chìm vào góc trái cầu môn. Pha dứt điểm của Herrera quá gọn gàng khiến Green dù bay người cũng không thể cản phá.

MU thảnh thơi với 2 bàn thắng trong tay và họ đã tiếp tục hưởng trái ngọt ở phút 44. Mata và Herrera phối hợp ban bật nhuần nhuyễn bên trái rồi tiền vệ số 21 chuyền bóng cho Rooney ở bên trong vòng cấm địa. Đứng lệch về bên trái, đội trưởng của MU đã dứt điểm quyết đoán vào góc gần, thủ thành Green đã bị đồng đội che mắt nên đã phản ứng chậm, vì thế QPR để thủng lưới bàn thứ 3.

Với 3 bàn thắng sau 45 phút đầu tiên MU đã rất thoải mái tiến vào hiệp 2. Phút 48, Sandro đã đi bóng từ trung lộ rất hay rồi xâm nhập ở bên trái vòng cấm địa. Anh chuyền bóng lại cho Kranca băng lên dứt điểm ở đầu vòng cấm, vị trí tương tự tình huống mà Herrera đã ghi bàn trong hiệp 1. Tiền vệ của QPR cũng sút bóng về bên trái, tuy nhiên bóng vẫn gần De Gea và thủ thành này dùng chân cản phá bóng.

MU dần chiếm thể chủ động và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của QPR. Phút 54, Rafael và Herrera phối hợp rất hay ở bên phải, hậu vệ người Brazil sau đó đã căng ngang vào trong. Bóng đập chân hàng thủ đội khách nảy ra giữa vòng cấm, thuận lợi cho Mata dứt điểm. Tiền vệ người Tây Ban Nha quá chậm, sau đó anh định dứt điểm về bên phải nhưng cú sút lại thiếu lực và không gây nguy hiểm cho Green.

Tuy nhiên đến phút 58, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng có được bàn thắng cho riêng mình. Di Maria có bóng ở bên trái, anh chuyền xẻ nách hàng thủ của QPR đưa bóng cho Mata đứng thoải mái ở trung tâm vòng cấm địa. Với một đường kiến tạo tuyệt vời như vậy, Mata đã không phụ công, anh dứt điểm căng và góc cao bên phải cầu môn nâng tỉ số lên 4-0.

 
4 bàn thắng giúp cho MU chơi thong dong, đến giữa hiệp 2 Van Gaal đã để Falcao ra mắt khi anh vào sân thay cho Mata. Tới phút 78, Vargas đã có bóng ở đầu vòng cấm địa, anh qua mặt hậu vệ trẻ Blackett dễ dàng và dứt điểm chéo góc, De Gea đã không thể chạm được vào bóng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
 

Phút 84, Blind sút xa rất mạnh và Green đã để bóng bật ra, Falcao lao vào sút bồi, tiếc rằng anh lại dứt điểm chìm và bóng đập trúng chân thủ thành của QPR. Tiền đạo người Colombia đã bỏ lỡ cơ hội có bàn thắng đầu tiên cho MU. Về cuối trận, Valencia và Januzaj đều có cơ hội gia tăng tỉ số cho đội chủ nhà nhưng họ đều không thành công.

theo Dân Trí

Trả lời