Với những nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương, hiện nay tại Gia Lai có trên 20,000 ha cây công nghiệp đã được ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, nhiều doanh nghiệp đã và đang ứng dụng sản xuất thông minh, công nghệ mới vào chế biến nông sản. Tuy nhiên, hiện Gia Lai vẫn còn nguồn tiềm năng lớn cần được phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp.
Cụ thể, dư địa phát triển của Gia Lai còn rất lớn với trên 1600km2 đất đỏ bazan thích hợp cho nhiều loại cây trồng, điều kiện thời tiết thuận lợi; quỹ rừng lớn với hai khu sinh quyển có diện tích trên 100,000 ha đang được bảo tồn nghiêm ngặt. Trong đó Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có đặc thù tiểu khí hậu rất phù hợp để trồng sâm Ngọc Linh; diện tích đất nông nghiệp lớn với trên 500,000 ha trồng các loại cây công – nông nghiệp như cao su, cà phê, tiêu, chanh dây… Để khai thác các tiềm năng này có vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học và công nghệ trong việc giải quyết một cách căn cơ các vấn đề còn tồn tại về giống cây trồng, quy trình canh tác, chuyển giao và áp dụng các công nghệ chế biến phù hợp./.
Ngô Thanh, Minh Trung