Chư Pah đối thoại với 6 hộ dân xã Nghĩa Hòa và Ia Khươl trước khi tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất bàn giao thực hiện Dự án Đường dây 500 KV Dốc Sỏi-Pleiku 2

Cập nhật 27/11/2019, 18:11:19

Sáng 27-11, huyện Chư Pah đã tổ chức đối thoại lần cuối cùng với 6 hộ dân thuộc 2 xã Nghĩa Hòa và Ia Khươl trước khi phải tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất để bàn giao thực hiện Dự án Đường dây 500 KV Dốc Sỏi-Pleiku 2.

Đường dây 500 KV Dốc Sỏi-Pleiku 2, đoạn đi qua huyện Chư Pah có tổng chiều dài khoảng 19,6 km, chạy qua 05 xã, thị trấn, gồm: Ia Khươl; Hoà Phú; Nghĩa Hoà; Nghĩa Hưng và thị trấn Phú Hoà. Tổng số có 46 vị trí móng trụ, cần phải thu hồi trên 18.400 m2 của 53 hộ gia đình, cá nhân; tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 672.500m2 của 273 hộ/355 thửa đất. Đến thời điểm này, huyện Chư Pah đã thực hiện xong công tác kê kiểm, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 42/46 vị trí móng trụ. Còn lại 04 móng trụ có liên quan trực tiếp đến 06 hộ gia đình, cá nhân tại 02 xã, gồm: Ia Khươl và Nghĩa Hòa chưa thống nhất được phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất thu hồi để thực hiện dự án.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Chư Pah cho biết: Để thu hồi đất bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện Dự án Đường dây 500 KV Dốc Sỏi-Pleiku 2 qua địa bàn huyện, địa phương đã linh động triển khai nhiều giải pháp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy định của pháp luật. Cũng tại buổi đối thoại lần cuối này, các hộ vi phạm vẫn biện minh cho rằng, việc huyện Chư Păh áp giá hỗ trợ, đền bù các loại cây trồng theo quy định tại Quyết định 342/QĐ-UBND của UBND tỉnh thấp hơn giá trị thực tế nên chưa thống nhất phương án đề bù. Không những vậy, các hộ này còn đưa ra những đòi hỏi, yêu sách vượt quá giới hạn cho phép, trái với các quy định của Nhà nước và pháp luật. Được biết khi có chủ trương thực hiện Dự án Đường dây 500 KV Dốc Sỏi- Pleiku 2, nhiều hộ dân  nơi có đường dây dự kiến đi qua đã ồ ạt trồng cây và xây dựng công trình để nhằm trục lợi từ đền bù. Kết thúc buổi đối thoại 6 hộ dân nêu trên vẫn cố tình chây ì, không nhận tiền đền bù và không kí biên bản bàn giao đất. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, ngày 28/11, huyện Chư Pah sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật./.

CTV Ngọc Lan – Bùi Đại  (Huyện Chư Pah)

Trả lời