Khởi sắc ở 1 làng trong phố

Cập nhật 27/11/2019, 07:11:07

Thành phố Pleiku là đơn vị cấp huyện, thị đầu tiên của tỉnh Gia Lai về đích nông thôn mới. Song song với việc hoàn thành các xã nông thôn mới, TP.Pleiku còn ưu tiên nguồn lực xây dựng mô hình làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và năm 2019, thành phố có 3 làng hoàn thành tiêu chí làng nông thôn mới. So với trước khi đạt chuẩn làng nông thôn mới thì bộ mặt nông thôn, đời sống, sinh hoạt của người dân có gì thay đổi? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi về thăm một làng nông thôn mới cách trung tâm thành phố không xa.

So với một năm trước đây, làng Nhao 2 thuộc xã Ia Kênh hôm nay đã có nhiều sự đổi thay rõ nét. Nhà cửa được xây dựng khang trang, đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp. Những con đường đất đỏ giờ đã được bê tông hóa, tạo điều kiện cho bà con đi lại, trao đổi, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Trung tâm làng ngày càng sầm uất, nhộn nhịp nhờ phát triển các dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất  của bà con trong làng. Sau hơn một năm xây dựng và thực hiện mô hình làng NTM trong vùng đồng bào DTTS, sinh hoạt, tập quán của người dân đã từng bước thay đổi theo hướng văn minh; bộ mặt nông thôn có nhiều tiến bộ và khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được nâng lên rõ rệt.

Ông Puih Venh – Làng Nhao 2, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, Gia Lai phấn khởi nói: “So với mấy năm về trước, làng Nhao 2 bây giờ phát triển hơn rất nhiều. Đời sống của bà con cũng ngày càng no ấm hơn, không còn lo cái ăn, cái mặc như trước nữa. Nhà nào cũng có cà phê, phát triển chăn nuôi…Nhìn thấy như vậy bản thân mình vui trong lòng lắm”.

Anh Siu Yuh – Làng Nhao 2, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Hiện nay nguồn thu nhập chính của gia đình là từ cây cà phê, cũng có chăn nuôi thêm. Thu nhập cũng ổn định, mỗi năm sau khi trừ chi phí cũng có được mấy chục triệu. Tiết kiệm nên cũng xây được nhà, con cái đi học. Bản thân sẽ cố gắng hơn nữa để ngày càng khá hơn”.

Làng Nhao 2 có tổng số 232 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 85%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm chủ yếu từ trồng cà phê, chăn nuôi. Tỷ lệ hộ nghèo của làng hiện chỉ còn 1,6%…. Đến nay làng Nhao 2 đạt 17/19 tiêu chí, hai tiêu chí về môi trường và giao thông đang được xã Ia Kênh tập trung thực hiện để được công nhận làng chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Để đạt được kết quả này, ngoài sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, điều rất đáng ghi nhận là ý thức trách của người dân trong việc tham gia góp công, góp của cùng nhà nước xây dựng làng nông thôn mới.

Ông KPă Đem – Thôn trưởng làng Nhao 2, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: So với trước đây thì Làng Nhao 2 ngày càng có nhiều thay đổi, phát triển hơn, đời sống người dân trong làng ngày càng đi lên. Để góp phần xây dựng làng nông thôn mới, bà con cũng rất nhiệt tình ủng hộ kinh phí, ngày công để làm đường giao thông…Bà con cũng mong nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để đời sống người dân ngày càng phát triển hơn.

Nhịp sống mới đang hiện hữu trong cuộc sống của nhân dân làng Nhao 2, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, đó chính là kết quả mang lại của chương trình xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là một chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đồng thời là sáng kiến riêng có của tỉnh Gia Lai và sáng kiến này đang tiếp tục được các địa phương phát huy, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

Hồng Uyên, Huy Toàn

Trả lời