Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 3 năm 2019

Cập nhật 25/11/2019, 17:11:44

“Tiếp tục tập trung tranh thủ và ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; đi đôi với phát triển kinh tế, cần tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề để nâng cao mặt bằng dân trí, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng DTTS; quan tâm nâng cao đời sống vật chất của đồng bào, chăm lo, quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững”… Đó là những yêu cầu và chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 3 năm 2019 được tỉnh Gia Lai tổ chức vào sáng ngày 25/11.

Dự đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Ksor Phước – nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN; Nông Quốc Tuấn – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Xuân Thành – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.  

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.      Tham dự đại hội có lãnh đạo các đơn vị thuộc các bộ, ban, ngành TW; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy;  lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh/thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên; cùng 250 đại biểu ưu tú chính thức đại diện cho hơn 69 vạn đồng bào thuộc 34 DTTS anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  

 

 Ghi nhận những kết quả đạt được của Gia Lai qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ 2 với những kết quả nổi bật trên các mặt như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và đồng bào DTTS nói riêng; công tác điều hành của chính quyền các cấp để thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào DTTS và vùng đồng bào DTTS; việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách dân tộc góp phần quan trọng trong hỗ trợ cho đồng bào về mọi mặt của đời sống; các vấn đề về giáo dục&đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới… Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định những kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng, thể hiện công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quân và dân tỉnh Gia Lai đã chăm lo phát triển toàn dân, giúp đỡ có hiệu quả, cải thiện đời sống của nhân dân, của đồng bào các DTTS.

Chia sẻ với những khó khăn và những mặt còn hạn chế của tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Gia Lai cần quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung để địa bàn vùng DTTS của tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu: “Thứ nhất, tiếp tục tập trung tranh thủ và ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ; giai đoạn tới cần tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của điều kiện địa hình về địa chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng để tạo sinh kế mới, phát triển kinh tế cho người dân. Thứ hai, đi đôi với phát triển kinh tế, cần tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề để nâng cao mặt bằng dân trí, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng DTTS. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh cần có kế hoạch, giải pháp thiết thực đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào DTTS để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm nảy sinh không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Thứ ba, cùng với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất của đồng bào, cần chăm lo, quan tâm bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc. Thứ tư, chăm lo bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đề nghị tỉnh Gia Lai cần tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội với xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở thật sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai trong vùng đồng bào DTTS. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đất nước ta bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới; vì vậy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai cần phát huy cao độ truyền thống của quê hương, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị cho đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển khai thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 2 từ năm 2014 đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước và tỉnh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện cho vùng DTTS của Gia Lai động lực mới để phát triển, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nhờ đó toàn vùng DTTS tỉnh Gia Lai đã thật sự thay da đổi thịt, đạt nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực; củng cố thêm niềm tin của đồng bào các DTTS trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước; quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đưa Gia Lai ngày càng phát triển. Những thành tựu đạt này là minh chứng cho chủ trương, đường lối, chính sách về công tác dân tộc và chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời cũng là minh chứng cho những nỗ lực vươn lên của đồng vào các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 3 năm 2019 đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội với một số mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước CHXHCN Việt Nam; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Đồng bào các dân tộc quyết tâm thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống vùng DTTS và miền núi của Đảng và Nhà nước; phát huy thế mạnh, chủ động sáng tạo, vươn lên làm giàu. Cùng nhau giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; kiên quyết xóa bỏ mọi hủ tục, tập quán lạc hậu; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ 3 năm 2019 nhấn mạnh: Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ 3 năm 2019 là Đại hội của biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh Gia Lai. Thành công của đại hội là sự biểu thị lòng tin, đáp ứng nguyện vọng của đồng bào các DTTS trong tỉnh.

Đồng chí Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: “Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 3 năm 2019 đã thành công tốt đẹp; chúng ta vui mừng về những kết quả đã đạt được, song nhiệm vụ công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian tới còn rất nặng nề. Đại hội mong rằng, các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tăng cường đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua học tập, lao động, sản xuất, công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc Đại hội đề ra xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đã thông qua danh sách 59 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ 2 năm 2020.

Nhân dịp về dự Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng một phần quà cho tập thể Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Đông Gia Lai.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của những tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 05 tập thể và 20 cá nhân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 39 tập thể và 166 cá nhân./.

Mỹ Tiến-  Minh Trung – Minh Trí

Trả lời