Tỉnh Gia Lai hiện có 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 46,23%. Xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; những năm qua, Gia Lai luôn ưu tiên dành nhiều nguồn lực tập trung đầu tư cho vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, làm thay đổi diện mạo nhiều vùng DTTS trong tỉnh; góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển. Nhân Đại hội các dân tộc thiểu số Gia Lai lần thứ 3-2019 được tổ chức vào sáng mai 25/11, tại thành phố Pleiku, Phóng sự ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Với một địa phương mà tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm đến 98% như xã Chư Mố, huyện Ia Pa; bên cạnh việc giúp người dân thay đổi tư sản xuất thì sự hỗ trợ của Nhà nước để giúp bà con đồng bào DTTS nơi đây vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo là điều rất cần thiết. Những năm qua, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đều được xã Chư Mố cũng như huyện Ia Pa triển khai đến đúng đối tượng và điều quan trọng là phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng như của từng hộ dân với phương châm “Hỗ trợ cần câu chứ không hỗ trợ con cá”. Trong đó có hỗ trợ về phân bón, giống cây trồng, vật nuôi giúp bà con phát triển sản xuất; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Chư Mố đến cuối năm 2018 còn hơn 13% với 193 hộ trong tổng số hơn 1.400 hộ dân của xã. Riêng năm 2019 này, xã phấn đấu giảm thêm từ 7% trở lên số hộ nghèo trên địa bàn.
Chị Rmah H’lưm – Thôn Ama Đá, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai nói: “Trước đây thì cuộc sống gia đình rất khó khăn, đến năm 2018 thì cấp bò cho, giờ nó đẻ 1 con, gia đình mua thêm 2 con. So với trước đây giờ tốt hơn nữa”.
Ông Trần Xuân Hiệp – Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Ia Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Với chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Ia Pa những năm qua nói chung và riêng năm 2019 thì Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư các đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn cho tất cả 7 xã vùng 3 trên địa bàn huyện với nguồn vốn khoảng 5,6 tỷ đồng. Ngoài chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn còn có chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế. Về phía các xã thì cũng đã chọn hộ, lập dự án và triển khai”.
Triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào DTTS trong 5 năm của giai đoạn 2014-2019 đã góp phần giảm bình quân mỗi năm 6,37% tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh. Cụ thể đã có hơn 457 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn theo chính sách trợ cước, trợ giá, cấp không thu tiền; hơn 56 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho 1.494 hộ theo chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; hơn 97 tỷ đồng hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số 755 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ… Đặc biệt thực hiện chính sách định canh định cư theo Quyết định số 33 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình định canh định cư với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được đồng bào các DTTS đồng tình ủng hộ. Đến nay toàn tỉnh đã định canh định cư xen ghép cho 2.260 hộ, định canh định cư tập trung 10 điểm cho 664 hộ, xây dựng được 65 công trình, hơn 50km đường giao thông; góp phần ổn định định canh định cư trên địa bàn tỉnh trên 90%.
Ông Bùi Viết Hội – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Trong quá trình tổ chức này, chúng tôi chú trọng đặc biệt công tác quy hoạch làm sao đấy là khu vực định canh định cư của người dân phải gắn với khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ, gắn với việc đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở mà không để xáo trộn hoặc đập đi để rồi xây dựng lại nhiều lần. Trong suốt quá trình như vậy thì Chư Prông hiện nay có 130.000 dân với địa bàn của 20 xã, thị trấn, có 21 thành phần dân tộc khác nhau và qua quá trình thì bà con kinh tế mới và bà con DTTS tại chỗ sinh sống ổn định với nhau”.
Bên cạnh đó, các chính sách về giáo dục và đào tạo; y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đào tạo nghề, giải quyết việc làm… cũng được tỉnh quan tâm đầu tư, thực hiện gắn với các chương trình về xây dựng Nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo với mục tiêu và nhiệm vụ là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trong đồng bào DTTS.
Ông Kpă Đô – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới thì đây là cái cần đáng quan tâm. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì tỉnh cũng sẽ có những chính sách đặc thù riêng. Trong 5 năm tới, chính sách dân tộc và công tác dân tộc cũng sẽ có những thay đổi và trên cơ sở chính sách của TW thì tỉnh cũng sẽ huy động tất các các nguồn lực đầu tư cho vùng sâu vùng xa, vùng ĐBKK, vùng biên giới về cơ sở hạ tầng, về giáo dục, y tế, nguồn lực”.
Triển khai đồng bộ và có hiệu quả, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực sự đến được với đồng bào các dân tộc của địa phương; đời sống nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện và nâng cao. Từ đó củng cố thêm niềm tin của đồng bào các dân tộc trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững./.
Mỹ Tiến, R’Piên