Gia Lai: Dấu ấn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 20/11/2019, 18:11:33

Xuất phát điểm thấp nên khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai gặp rất nhiều khó khăn. Song bằng sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, mà qua 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đã gặt hái được nhiều thành tựu và để lại những dấu ấn quan trọng. Qua đó đã làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhân hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do UBND tỉnh tổ chức vào ngày mai, 21/11, chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai trong 10 năm qua.

Năm 2011 bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai đối diện với rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh lúc bấy giờ là 27,56%, trong đó gần 90% hộ nghèo là hộ DTTS; thu nhập bình quân trên đầu người ở nhóm thấp của cả nước; kết cấu hạ tầng nông thôn vừa thiếu, vừa yếu. Để thực hiện chương trình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kêu gọi, huy động sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò chủ thể của người dân để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Gia Lai chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Qua 10 năm, toàn tỉnh đã huy động được gần 33.000 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí, hợp phần xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ưu tiên bố trí trên 52% tổng nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và bố trí gần 30% tổng nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở. Nhờ đó mà đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi rõ nét; nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm giảm 14,67% so với năm 2011, hiện chỉ còn gần 13%; 71/184 xã đã đạt tiêu chí về hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh dự kiến đến hết năm 2019 đạt 49,78 triệu đồng.

Già làng Đinh Huynh – Làng T’Bôn, xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Xây dựng nông thôn mới có đường sạch, có trường học có nhà rông làm sạch đẹp; bà con rất phấn khởi; trong làng thì nhà nào cũng được nhà nước cấp bò; sau này làng chúng tôi cố gắng làm sao tốt hơn nữa”.

Anh Hoàng Văn Cầu, Thôn Pắc Bó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cũng nói: “Nói chung đời sống càng ngày càng được nâng lên; phát triển kinh tế ngày càng đi lên; đường xá thì thông thương, đỡ cho người dân rất nhiều”.

Với địa bàn đặc thù là tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45% dân số nên trong xây dựng nông thôn mới Gia Lai đã có những cách làm riêng, sáng tạo. Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy đã làm thay đổi một cách rõ nét về đời sống, sinh hoạt, và sản xuất của bà con; bộ mặt của các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang một diện mạo mới, sức sống mới. Đến nay, đã có 14 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn làng nông thôn mới và đến cuối năm 2019 phấn đấu có thêm 69 thôn, làng nữa đạt chuẩn.

Ông Nay Tem – Trưởng thôn Bon Sar, xã Ia R’Bol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai bày tỏ: “Trước đây khó khăn, nay được Đảng, nhà nước đầu tư, cán bộ về làng hướng dẫn làm ăn, trồng lúa nước 2 vụ; đường làng thì xanh – sạch – đẹp. Và giữ lại những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình như cồng chiêng, dệt thổ cẩm”.

Qua 10 năm thực hiện chương trình, đến nay, tỉnh Gia Lai đã có 2 đơn vị cấp huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là TP.Pleiku và thị xã An Khê. Trong đó, TP.Pleiku đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hai địa phương là Kbang và Đăk Pơ đang nỗ lực để trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Toàn tỉnh hiện có 58/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm 2019, có thêm 14 xã đạt chuẩn; đồng thời, có 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến đến cuối năm 2019, bình quân tiêu chí đạt được trên 1 xã là 14,24 tiêu chí, và đến cuối năm 2020 sẽ đạt 15,14 tiêu chí. Với những kết quả đó, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đạt và vượt cả 3 chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao trước 1 năm. Đây là cơ cở để tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện chương trình trong giai đoạn tới.

Ông Trần Văn Văn – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Gia Lai cho biết: “Nông thôn mới là quá trình có điểm khởi đầu nhưng có điểm kết thúc. Vì thế mà khi đã đạt được các tiêu chí NTM rồi thì vẫn phải có kế hoạch cụ thể duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, không thỏa mãn với kết quả đạt được ngày hôm nay mà ta phải nâng cao hơn nữa”.

10 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều dấu ấn đầy tự hào. Diện mạo nông thôn đổi mới, kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; tình đoàn kết, các giá trị văn hóa truyền thống của 34 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh được gìn giữ, phát huy. Những kết quả ấy sẽ là động lực để các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc, phát triển đi lên cùng với tiến trình đổi mới của quê hương, đất nước./.

Đức Hải – Ngọc Hà – Viễn Khánh – Minh Vũ

Trả lời