Dẫu còn khó khăn, nhưng vì muốn nhường sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước cho những trường hợp còn khó khăn, thiếu thốn hơn mình, nhiều cá nhân, hộ gia đình ở xã Ia Rvê, xã biên giới của huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Đây là tín hiệu vui, thể hiện sự thay đổi trong nhận thức của hộ nghèo là không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, thay vào đó là sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân và gia đình để sớm thoát nghèo.

Sau gần 4 năm là hộ nghèo, ngoài được hưởng các chính sách của nhà nước, gia đình ông Nguyễn Văn Khánh ở thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp còn được tạo điều kiện để vay 42 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để trồng 1 hécta bưởi da xanh và điều. Nay số cây trồng này đã cho trái bói, bắt đầu có thu nhập, nên cuối năm 2019, gia đình ông Khánh đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo của thôn để làm động lực, khích lệ gia đình vươn lên sản xuất.

Anh Nguyễn Văn Khánh, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk nói “Bên ngân hàng chính sách cho vay trồng Điều, trồng Bưởi thấy có hiệu quả, cũng có thu nhập, đến nay cũng được 3 năm rồi. Đến nay sang năm thứ 4 nó có thể nhân 2 nhân 3 lên, thấy gia đình kinh tế thu nhập tương đối ổn định, càng ngày nó sẽ càng giàu lên được, nên xin thoát nghèo.”

Mới đây, bà Mai Thu Thủy, 57 tuổi ở thôn 10, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp cũng tự nguyện xin thoát khỏi hộ nghèo. Bởi theo bà Thủy, dù ở một mình nhưng với thu nhập hơn 100 ngàn đồng/ ngày từ việc bán quán, cùng với được vay vốn ưu đãi để nuôi thêm gà, vịt và trồng cây ăn trái đã giúp bà đủ để trang trải cuộc sống, nên bà Thủy mạnh dạn xin ra khỏi diện hộ nghèo.

Bà Mai Thu Thủy, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết “Tôi có 1 quán nhỏ sáng bán ăn sáng, chiều bán cafe, mỗi ngày thu hơn 100 ngàn. Với cuộc sống một mình thì coi như là đủ. Ngoài ra còn có chăn nuôi gà, vịt, trồng cây ăn trái. Tôi thấy được như vậy là được rồi, tôi xin thoát nghèo, để những hộ nghèo khác họ còn khó khăn người ta được hưởng chế độ nghèo.”
Đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã là 1 ngàn 202 hộ, chiếm tỷ lệ 51,79%. Theo lãnh đạo UBND xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, thời gian qua cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo thì ý thức và sự tự giác của mỗi hộ nghèo vươn lên là yếu tố quan trọng góp phần ngày càng giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Qua điều tra, rà soát dự kiến hết năm tỷ lệ hộ nghèo của xã sẽ giảm khoảng 8%. Đặc biệt trong xã có 5 hộ tự nguyện xin thoát nghèo, tuy nhiên qua rà soát thực tế, xã đồng ý để 3 hộ tự nguyện thoát nghèo, 2 hộ còn lại xét thấy còn nhiều khó khăn nên chưa. Đây những tấm gương để các gia đình khác noi theo.

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk “Hiện nay chúng tôi đang làm thi thua khen thưởng trực tiếp đột xuất. Trong những vụ việc thực tế, qua cái này, 3 gia đình điểm sẽ được in giấy khen mang quyết định khen thưởng đột xuất, qua đó sẽ cổ vũ đến tinh thần của mọi người dân.”
Ia Rvê là xã duy nhất của huyện Ea Súp có hộ tự nguyện xin thoát khỏi hộ nghèo. Xin thoát nghèo không hẳn vì đã thực sự hết khó khăn mà vì nhận thức được trách nhiệm nỗ lực vươn lên và ý thức trong việc sẻ chia hỗ trợ với những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình. Đây là những tấm gương tốt, thể hiện sự quyết tâm trong vươn lên thoát nghèo. Hy vọng những hộ xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, sẽ ngày một nhiều lên, nhân rộng ra nhiều xã, huyện khác trong tỉnh Đắk Lắk, góp phần bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước dành cho người nghèo.
Tường Vi – Viết Toàn (Đài Đăk Lăk)