Những năm gần đây, trước thực trạng giá các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn liên tục rớt giá, hiệu quả kinh tế thấp, một số hộ dân trên địa bàn huyện Mang Yang đã mạnh dạn chuyển sang mô hình trồng dâu nuôi tằm. Mặc dù mới phát triển, quy mô trồng dâu còn nhỏ, số hộ tham gia chưa nhiều, song mô hình này bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Đầu năm 2018, nhận thấy diện tích gần 1ha cà phê kém hiệu quả, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở Tổ dân phố 3 thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Được biết, gần 1 ha cây dâu sau 6 tháng trồng cho lá, sẽ nuôi được 10 hộp trứng tằm, sau 20 ngày thu hoạch khoảng 500 kg kén. Mỗi năm có thể nuôi 8-10 lứa, sau khi trừ chi phí, gia đình chị Thúy thu nhập khoảng 250-300 triệu đồng/năm.
Chị Nguyễn Thị Thúy – Thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Gia đình tôi trồng dâu nuôi tằm thấy rất hiệu quả, đem lại thu nhập cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Tằm này theo như tôi nuôi thì tôi thấy rất đơn giản, không có gì khó. Hiện đầu ra tương đối ổn vì có Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang họ thu mua nên rất tiện lợi”.
Ông Vũ Gia Ngân – Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Thời gian gần đây cây trồng trên địa bàn như cà phê, tiêu, chanh dây hạ giá, nên xã cũng định hướng người dân chuyển đổi sang một số cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương. Trong đó đã phát triển mô hình mới như trồng dâu nuôi tằm, bước đầu đem lại hiệu quả cho thu nhập ổn định. Phương hướng sắp tới xã sẽ nhân rộng mô hình này ra nông dân phát triển”.
Một điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm đó là khi nông dân tham gia sẽ được Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang hỗ trợ giống cây dâu, con giống tằm để giảm bớt nguồn đầu tư ban đầu cho người dân. Sau khi thu hoạch, các gia đình bán lá dâu hoặc kén, Công ty sẽ trừ dần khoản đầu tư ban đầu.
Ông Vũ Gia Ngân – Giám đốc Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang, huyện Mang Yang, Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương để ký kết hợp đồng hỗ trợ cho nông dân phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm. Công ty hỗ trợ giống cây dâu và giống tằm, ký cam kết trong việc thu mua sản phẩm. Hiện nay đang xây dựng nhà máy ươm tơ tại Mang Yang và sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020, để tiếp tục mở rộng mô hình trồng dâu nuôi tằm”.
Hiện nay huyện Mang Yang đã trồng trên 80 ha cây dâu nuôi tằm và bước đầu đã mang lại hiệu quả, mở ra triển vọng nhân rộng trên địa bàn./.
Ngọc Ánh, Ksor Tuối