Sau khi tham dự Lễ ra mắt mô hình Nông hội hoa, cây cảnh An Khê, chiều 7/11, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm mô hình trồng và chế biến cây dược liệu ở xã Tú An, thị xã An Khê.

Đến thăm mô hình sản xuất cây cà gai leo theo hướng hữu cơ của bà con dân làng Pơ Nang, xã Tú An, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang bày tỏ vui mừng khi thấy bà con đã có sự thay đổi tư duy, cách làm và mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là hướng đi đúng giúp người dân thoát nghèo song bà con cần chú trọng đến việc đầu tư, chăm sóc để nâng cao năng suất, hiệu quả; đồng thời, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông cụ để giải phóng bớt sức lao động từ đó nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích.
Thăm mô hình sản xuất và các sản phẩm tinh chế của HTX Nông nghiệp Tú An 1, đồng chí Dương Văn Trang cho rằng: Dù mới thành lập chưa được 2 năm song bước đầu HTX đã phát huy được hiệu quả hoạt động; đặc biệt là đã đầu tư, hỗ trợ và giúp người dân làng Pơ Nang trồng, chăm sóc, bao tiêu sản phẩm làm ra và chế biến cho ra sản phẩm trà gai leo dưới dạng túi lọc và sản phẩm thô. Qua đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thị xã An Khê, xã Tú An và HTX cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tổ chức lại sản xuất đối với cây cà gai leo để nâng cao năng suất; đồng thời, vận động nhân dân tiếp tục mở rộng diện tích theo hướng hình thành các tổ, nhóm người Kinh và người dân tộc thiểu số canh tác trên những thửa đất liền kề để giúp bà con người dân tộc thiểu số học tập, sản xuất cà gai leo theo hướng công nghệ cao của người Kinh. Cùng với đó, nghiên cứu đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến, sản xuất trà dược liệu với công suất nhỏ tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP ở địa phương với sản phẩm trà cà gai leo.
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đến dâng hương tại Nhà bia Đền tưởng niệm Liệt sỹ Tú Thủy ở xã Tú An; nắm tình hình, tiến độ thi công ngôi mộ chung tưởng niệm 95 Liệt sỹ hy sinh trong trận đánh Đồn Tú Thủy vào ngày 14/3/1947 và công tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu và tưởng niệm tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 tới./.
Đức Hải, Minh Trung