Rạng sáng nay 9-9, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua các biện pháp mới để trừng phạt Nga vì khủng hoảng Ukraine.
![]() |
Lực lượng Ukraine ở thị trấn Kramatorsk tại miền đông Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, các biện pháp trừng phạt mới chủ yếu nhắm vào các tập đoàn dầu khí Nga như Rosneft và Transneft. Tuy nhiên công ty khí đốt lớn nhất thế giới Gazprom không bị cấm vận. Ngoài ra, thêm 24 quan chức, doanh nhân Nga bị đưa vào danh sách cấm thị thực tới châu Âu và đóng băng tài sản.
Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới “nhằm mục tiêu buộc Nga phải thay đổi chính sách gây bất ổn tại miền đông Ukraine”. Tuy nhiên vòng cấm vận mới này sẽ không có hiệu lực ngay từ hôm nay như thông báo trước đó.
Ông Van Rompuy cho biết EU sẽ xem xét lại việc thực thi các biện pháp này trong vài ngày tới nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Ukraine và quân ly khai đứng vững. Một số quan chức ngoại giao tiết lộ nhiều thành viên EU ở Đông Âu lo ngại mạnh tay với Nga sẽ dẫn tới việc Matxcơva trả đũa.
Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb mô tả các cuộc đàm phán về việc cấm vận Nga hôm qua diễn ra cực kỳ căng thẳng. “Đúng là một ngày vất vả. Mọi thứ chẳng bao giờ diễn ra theo đúng kế hoạch” – ông Stubb thừa nhận.
Cũng trong hôm qua Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có mặt ở thành phố Mariupol, nơi bị quân ly khai tấn công. Ông thề sẽ “đè bẹp” phe ly khai nếu họ vi phạm lệnh cấm vận và xông vào thành phố. Khi trở về Kiev, ông Poroshenko tiết lộ một số nước NATO đã cam kết sẽ cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine.
Một cố vấn của ông Poroshenko cho biết năm nước NATO sẽ cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khẳng định ông chưa nghe nói gì về một thỏa thuận như vậy.
theo Tuổi Trẻ Online