Chủ động phát hiện bệnh lao ngay tại cộng đồng

Cập nhật 04/11/2019, 15:11:41

Chương trình phòng chống bệnh Lao đã được tỉnh Gia Lai triển khai từ nhiều năm nay, song bệnh Lao vẫn còn tiềm ẩn lớn nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Xác định phát hiện sớm bệnh nhân Lao để có hướng điều trị kịp thời, hàng năm Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã phối hợp với Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn cho người dân, thực hiện công tác giám sát tại cộng đồng, tổ chức khám, điều tra phát hiện những bệnh nhân Lao để đưa vào điều trị theo đúng phác đồ ngay tại cơ sở.

Phát hiện mình bị mắc bệnh lao từ năm 2015, thay vì phải điều trị theo đúng phác đồ là 6 tháng thì anh Phan Văn Phong, Thôn An Lộc, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê chỉ điều trị đúng 1 tháng. Sau đó 2 năm  bệnh của anh tái phát trở lại và  lần này bệnh ở mức độ nặng hơn, đó là lao kháng thuốc.

Tính đến hết năm 2018, Gia Lai có 17 bệnh nhân lao kháng thuốc. Năm nay, toàn tỉnh chưa phát hiện thêm bệnh nhân lao kháng thuốc nào. Điều này góp phần rất lớn để Gia Lai hoàn thành kế hoạch phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2018 – 2020.

Bác sỹ Mai Minh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai cho biết: “Thực hiện Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, UBND tỉnh đã ra Quyết định thành lập Ban  Chỉ đạo phòng chống Lao cấp tỉnh. Năm 2018 chúng tôi đã sơ kết 5 năm (2013 – 2017), đồng thời xây dựng kế hoạch 2018 – 2020, thực hiện chiến lược đến năm 2020 – 2030. Năm nay Quỹ toàn cầu đã cho chúng tôi 1 dự án nhỏ đó là tăng tỷ lệ phát hiện lao tại cộng đồng và Chư Sê là địa phương đạt trên 100 ngàn dân và 25 điểm, cho nên đến giờ này Chư Sê đã triển khai trên nửa chặng đường”.

Thực tế có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết bệnh lao phổi, tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được để phát hiện bệnh kịp thời. Vì vậy, đại đa số bệnh nhân mắc bệnh lao phổi đều không biết mình mắc bệnh cho đến khi bệnh diễn biến nặng. Vì vậy những buổi tuyên truyền, khám sàng lọc lao ngay  tại cơ sở như thế này sẽ giúp ích cho bệnh nhân rất nhiều trong quá trình điều trị.

Anh Rơ Lan Gunh – Xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai bày tỏ: “Tôi ho rất khó thở, nhà nước, bệnh viện quan tâm đến tâm tôi, tôi cảm ơn rất nhiều”.

Trong số 17 bệnh nhân lao kháng thuốc hiện có trên toàn tỉnh thì Chư Sê có đến 4 bệnh nhân lao kháng thuốc. Trong đó 2 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, tuy nhiên hiện địa phương này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý bệnh  nhân lao tại cộng đồng, phần lớn là do người dân không chịu hợp tác với đội ngũ nhân viên y tế ở cơ sở.

Bác sỹ Nguyễn Đức Bảy – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Khó khăn do ý thức của người dân chưa cao, đó là thời gian điều trị lao kéo dài, khi sử dụng thuốc lao bệnh nhân hay mệt cho nên quá trình điều trị duy trì thường bệnh nhân không chấp hành đúng liệu trình cho nên rất khó trong quá trình điều trị bệnh nhân lao”.

Hiện Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đang  đề xuất xin  thêm 1 xe chụp Xquang kỹ thuật số lưu động để thực hiện chụp Xquang cho người dân có triệu chứng nghi lao từ 15 tuổi trở lên, góp phần cùng với cả nước chấm dứt bệnh lao vào năm 2030./.

Lệ Xuân,Phi Long

Trả lời