Nhằm duy trì sĩ số học sinh, tiến tới nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt tạo điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xa trường, huyện Phú Thiện vận động các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ các trường duy trì mô hình “Bữa ăn tình thương”. Sau 3 năm triển khai, mô hình đã mang lại những giá trị tích cực và nhận được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Năm học 2019 – 2020, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện có hơn 370 học sinh, trong đó có 84 em được ăn bán trú theo hình thức hỗ trợ của mô hình “Bữa ăn tình thương” vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Các em thuộc diện con hộ nghèo, cận nghèo, làng đặc biệt khó khăn cách trường từ 4 km trở lên.
Em Ksor H’Lysa – Lớp 4A, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Gia đình em thuộc hộ nghèo, buổi trưa các cô chăm lo cho ăn cơm ở đây. Em cảm ơn các thầy, các cô cho em ăn ở đây. Em sẽ cố gắng học.”
Dựa trên điều kiện thực tế trên địa bàn huyện Phú Thiện, đa số học sinh dân tộc thiểu số một buổi đến trường, một buổi ở nhà theo bố mẹ lên rẫy hoặc tham gia lao động phụ giúp gia đình, dẫn đến việc các em bỏ học giữa chừng. Vì thế, việc tổ chức trường lớp bán trú, hỗ trợ chế độ ăn trưa để giữ các em ở lại trường. Nhờ đó, việc duy trì sĩ số được đảm bảo, giáo viên có thêm thời gian để phụ đạo cho học sinh yếu, giúp các em tiến bộ hơn.
Thầy Hoàng Bá Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Qua 3 năm chúng tôi thấy là các em chăm đi học hơn, chất lượng giáo dục cao hơn. Tỷ lệ các em biết đọc, biết viết, đi học đầy đủ cao trong mấy năm gần đây. Được sự chỉ đạo của UBND huyện đưa về các xã, các cơ quan, ban, ngành lo về thức ăn, gạo, dầu ăn, nước mắm… Nhà trường thì chăm sóc các em buổi trưa, dạy buổi chiều.”
Trên địa bàn huyện Phú Thiện hiện có 11 trường học duy trì mô hình “Bữa ăn tình thương” hỗ trợ cho 977 học sinh. Trong đó: 8 trường Tiểu học, 3 trường THCS. Với mô hình này, UBND huyện giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt và hiện vật như gạo, thức ăn. Từ nguồn xã hội hóa, các trường đã có kinh phí để thực hiện chương trình bán trú, đảm bảo các bữa ăn cho các em.
Ông Vũ Quang Nam – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Thực hiện kế hoạch hàng năm thì Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phân bổ cho các hội cơ sở, các xã có trường bán trú trên địa bàn, theo nhiệm vụ UBND các xã phải có trách nhiệm hỗ trợ cho các em. Qua các năm học, Hội Chữ thập đỏ được phân công vận động hỗ trợ các em, qua 3 năm thì hội vận động luôn đạt và vượt kế hoạch đáp ứng nhu cầu ăn, ở tại trường.”
Với sự chung tay hỗ trợ của cả cộng đồng, mô hình “Bữa ăn tình thương” được duy trì góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở những trường vùng khó. Tuy nhiên, hiện nay ở địa phương việc vận động gạo cho các em thì đảm bảo nhưng tiền mua thức ăn cho các em còn thiếu. Hy vọng, ngoài hỗ trợ gạo thì các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt để bữa ăn của học sinh được đầy đủ hơn.
Thúy Diện, Huy Toàn