Cầu thủy lợi bắc qua sông Ayun xuống cấp trầm trọng

Cập nhật 31/10/2019, 08:10:40

Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, cầu thủy lợi bắc qua sông Ayun (từ Quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng), huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã xuống cấp trầm trọng, khiến cho việc đi lại, thông thương hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn. Với thiết kế cầu không có lan can bảo vệ, chính vì vậy đã có không ít trường hợp khi lưu thông qua cầu trong điều kiện mưa gió, đêm khuya đã rơi xuống sông Ayun, thậm chí có người đã tử vong.

Không năm nào tại khu vực cầu thủy lợi này không có người tham gia giao thông rơi xuống sông Ayun. Nhẹ thì bị chấn thương….., nặng thì đã có người tử vong.

Theo ghi nhận, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hiện cầu đã xuống cấp trầm trọng. Không chỉ 2 bên đầu cầu sụt lún, đọng nước…., mặt cầu cũng đã xuất hiện nhiều ổ gà và bong tróc. Chính điều này khiến mỗi người tham gia giao thông qua cầu hết sức bất an.

Anh Rah Lan Đức – Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai nói: “Lo lắng lắm, chạy qua đường này thấy nguy hiểm… Rất sợ”.

Ông Phạm Văn Hán – Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Đi lại rất khó khăn, nguy hiểm lắm. Nhiều người rơi xuống sông lắm”.

Được xem là tuyến đường độc đạo đi vào xã Ia Yeng, sau đó qua huyện Ia Pa, nên dù tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, song mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua cầu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như giúp người dân thông thương hàng hóa thuận lợi, mới đây tỉnh Gia Lai đã có chủ trương đầu tư Dự án cầu qua sông Ayun và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện. Theo đó ngoài việc thi công mặt đường 2 bên đầu cầu bê tông xi măng, công trình thoát nước thì cầu bắc qua sông Ayun cũng được xây dựng mới với chiều dài 200m, bề rộng mặt cầu 8m. Tổng mức đầu tư dự kiến 90 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Có chủ trương làm đường, làm cầu thì bà con và cán bộ nhân dân xã Ia Yeng hết sức vui mừng, phấn khởi. Bởi vì khi làm cầu thì sẽ đảm bảo được việc đi lại của bà con được thuận tiện cũng như việc chở các mặt hàng nông sản của bà con từ xã ra trung tâm huyện được thuận tiện hơn”.

Theo kế hoạch, trong năm 2019, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư. Sau khi hoàn tất các công đoạn, đầu năm 2020 sẽ tiến hành khởi công Dự án cầu bắc qua sông Ayun và đến năm 2021 sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng./.

Đoàn Bình, Xuân Huy

Trả lời