Hiệu quả từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Cập nhật 31/10/2019, 08:10:26

Ngày 31/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trong giai đoạn 2014-2019, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh Gia Lai đã triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” một cách toàn diện, sáng tạo nên mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh và đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Giai đoạn 2014-2019, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện nghiêm túc các về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác. Qua đó càng phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội Cựu chiến binh đó là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Các thế hệ cán bộ, hội viên cựu chiến binh ở Gia Lai luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Nhân dân ta; đồng thời đóng góp xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã phối hợp với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho hàng ngàn hội viên vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế với tổng số dư nợ hiện nay hơn 773,8 tỷ đồng; đồng thời huy động hơn 35,7 tỷ đồng từ nguồn quỹ nội bộ để cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn mượn đầu tư triển khai các mô hình sản xuất… Nhờ đó, tỷ lệ hộ hội viên cựu chiến binh nghèo từ 7,55% vào năm 2014 giảm còn 4,84% vào cuối năm 2018. Toàn tỉnh hiện có 305 trang trại, 4.158 gia trại, 47 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và 667 điểm kinh doanh dịch vụ do hội viên cựu chiến binh làm chủ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Số hộ cựu chiến binh khá, giàu trên địa bàn tỉnh tăng nhanh từ 9.420 hộ (chiếm 31%) vào năm 2014 hiện nay là 12.176 hộ (chiếm 37,36).

Ông Thái Trọng Bình – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết: “Những năm gần đây, giá các mặt nông sản như tiêu, cà phê xuống rất thấp nhưng hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện vẫn quyết tâm bám trụ làm kinh tế, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm giàu trên chính mảnh đất của mình”.

Từ năm 2014 đến nay, quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của các tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong tỉnh thu được hơn 3,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ xóa 281 nhà dột nát, nhà tạm bợ cho hội viên nghèo. Nhiều cựu chiến binh mang trong mình vết thương do chiến tranh, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chưa có chỗ ở ổn định nay đã có căn nhà mới, được tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống do chính sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội.

Ông Đinh Dưk – Cựu chiến binh ở làng Sơ Rơn, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Lâu nay cả gia đình sinh sống trong căn nhà chật chội, vào mỗi mùa mưa thì bị dột ướt. Nhờ sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh huyện Kông Chro và Hội Cựu chiến binh xã Chư Krey mà gia đình mình đã có căn nhà mới, gia đình phấn khởi lắm”.

Gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động lớn do Trung ương và tỉnh phát động; qua đó đã đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị và giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Bùi Viết Hội – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh vững mạnh. Thực tế trong những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã phát huy tốt vai trò của mình, trong đó thể hiện rõ nét trên lĩnh vực gương mẫu trong phát triển sản xuất. Thứ hai là các cấp Hội thể hiện tốt vai trò của mình trong công tác tham gia giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới”.

Ông Nay Hứ – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đánh giá: “5 năm qua, hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã thể hiện vai trò gương mẫu trên các lĩnh vực như: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi đua phát triển sản xuất; tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ vững quốc phòng an ninh”.

Với những thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Gia Lai vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, UBND tỉnh tặng 03 Cờ thi đua và 08 Bằng khen; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 02 Cờ thi đua và 02 Bằng khen; hơn 6.000 lượt tập thể và cá nhân được các đơn vị khen thưởng. Thành tích ấy càng tô thắm 8 chữ vàng truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam: “Trung thành – Đoàn Kết – Gương mẫu – Đổi mới”./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời