Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, nhiều hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn tìm cách hỗ trợ từ tinh thần đến vật chất cho anh em, đồng đội có đời sống khó khăn. Chính sự tương trợ ấm áp nghĩa tình đó đã giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn thắp sáng niềm tin thoát nghèo.

Hơn 100 trụ tiêu xanh um, trĩu quả đang chờ ngày thu hoạch trên khu vườn của gia đình mang lại niềm vui không hề nhỏ đối với cựu chiến binh Phạm Văn Hưởng ở Thôn 5, xã Đak Roong. Đây là kết quả sau 1 năm trồng trọt, giúp đỡ của các cựu chiến binh trong thôn dành cho ông, người đã gần 80 tuổi, thuộc diện hộ nghèo đang phải nuôi 2 cháu nhỏ.
Ông Hưởng chia sẻ: “Nhờ anh Cường giúp đỡ, tôi rất phấn khởi, ấm lòng. Không có sự giúp đỡ thì tôi già yếu, không làm được gì, mà cũng không biết cách thức làm. Tôi tiếp thu kiến thức từ anh em, cây cối lên tốt như thế, tôi thấy vui, ấm lòng, phấn khởi. Tiêu năm nay thu bói rồi, năm ngoái chỉ mới mấy cây. Năm nay có thể tới 70% được thu hoạch.
Ngoài những nội dung phân công của Chi hội cựu chiến binh Thôn 5, anh Nguyễn Văn Cường còn tự nguyện giúp đỡ ông Hưởng bằng nhiều việc làm cụ thể, thăm hỏi kịp thời lúc ốm đau, hoạn nạn, tự tay chăm sóc, bón phân từng trụ tiêu. Chính tinh thần tương trợ đó đã mang lại niềm vui, động viên không nhỏ đối với những hội viên khó khăn cũng như thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cựu binh trong chi hội.
Anh Nguyễn Văn Cường – Thôn 5, xã Đak Roong, Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Giúp đỡ hội viên của mình, ai cũng muốn thôi. Hội sẽ tìm người có tinh thần, trách nhiệm để giúp đỡ. Chẳng hạn đồng chí Hưởng, cấp trên giao cho tôi đặc trách giúp đỡ, từ kỹ thuật trồng trọt đến các vấn đề ốm đau, khó khăn, thăm hỏi. Hàng quý báo cáo với cấp trên. Nếu có khó khăn gì vượt quá khả năng giải quyết thì sẽ báo cáo”.
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Hội CCB xã Đak Roong, Đak Đoa, Gia Lai cũng cho biết: “Trong toàn xã đều phân công tất cả các chi hội giúp đỡ hộ nghèo. Như chi hội 3 kết nghĩa với 1 làng, chi hội 5 giúp 1 làng. Tất cả các chi hội giúp nhau về kỹ thuật, giúp hội viên đồng bào nắm khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế”.
Đây là một trong những điển hình phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” thực hiện tốt nghị quyết chuyên đề “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” của xã Đak Roong nói riêng, toàn huyện Đak Đoa nói chung 5 năm vừa qua. Không chỉ phân công hội viên trực tiếp hỗ trợ, Hội Cựu chiến binh huyện còn xây dựng quỹ Giúp nhau xóa nghèo được hơn 2,2 tỷ đồng tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hội viên vay lãi suất thấp đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Chính nhờ đó, đến thời điểm này, toàn huyện Đak Đoa có 814/1.935 hội viên cựu chiến binh khá giàu, chiếm 45%, tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 2,5%.
Ông Nguyễn Văn Nga – Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi phân công, cụ thể là 44 hội viên nghèo được 145 hội viên có điều kiện về thời gian, sống gần nhau, biết sử dụng nguồn vốn hiệu quả, khoa học kỹ thuật, biết sản xuất, chăn nuôi giúp đỡ. Vì thế tỷ lệ hội viên nghèo chỉ còn 2,2 %, nhà dột nát chỉ còn 2 nhà. Đây là sự cố gắng lớn của hội cựu chiến binh huyện thời gian qua”.
Có thể thấy, hiệu quả mang lại từ phong trào giúp nhau giảm nghèo không chỉ là đòn bẩy để hội viên cựu chiến binh có cơ hội cải thiện cuộc sống, mà còn tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên, nâng cao uy tín của tổ chức hội trong cộng đồng, địa phương. Và những việc làm mang đậm chất nhân văn đó đã giúp hình ảnh bộ đội cụ Hồ đẹp hơn khi trở về đời thường./.
Thu Thủy, R’Piên