Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, huyện Phú Thiện đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị – xã hội tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương, tạo mọi điều kiện tiếp sức cho người dân thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn .
Năm 2015, với sự tín chấp của Hội Nông dân xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, gia đình bà Dương Thị Phí ở thôn King Pêng, được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư mở rộng diện tích sản xuất lúa nước, đào ao nuôi cá…. Nhờ đó, thu nhập kinh tế gia đình hàng năm được nâng lên
Bà Phí chia sẻ: “Được sự tạo điều kiện của hội nông dân, gia đình tôi được vay vốn của Ngân hàng chính sách, nhờ nguồn vốn này gia đình đã tổ chức làm thêm lúa, đào ao nuôi cá, trồng mì, thu nhập bình quân mỗi năm cùng hơn 300 triệu đồng”.
Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Phú Thiện đã quan tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ về mọi mặt để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đưa đến 100% xã, thị trấn trong huyện, đem lại hiệu quả thiết thực.
Chị Kpă H’Kuich -Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Được ngân hàng hỗ trợ vay tiền, gia đình mình đầu tư mua bò, từ 2 con bò ban đầu nay đã được 4 con, mình tận dụng đất trống trồng thêm cỏ voi, lấy rơm khô dự trữ để bò đủ thức ăn. Khi bò lớn mình bán đi, phần có tiền lo cho con ăn học và để dành”.
Ông Đinh Văn Chinh – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn, Mặt trận tổ quốc, hội đoàn thể và nỗ lực của các hộ gia đình nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, từ nguồn tín dụng chính sách đó, các hộ dân sử dụng đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình, từng bước xóa đói, vươn lên thoát nghèo….Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn là 8,56%, giảm 3,4 % so với năm 2018”.
Từ năm 2015 đến nay, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành huyện Phú Thiện đã tạo điều kiện cho trên 11.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Nhờ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Thiện từ 14,5% đầu năm 2015 đến nay giảm xuống còn 12,5%, đời sống người dân từng bước được cải thiện và nâng cao./.
Ngọc Ánh, Minh Trung – CTV Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)