Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ: Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn.

Cập nhật 26/10/2019, 13:10:00

Trong những năm qua, từ các nguồn vận động, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn.
Hội chính là cầu nối giữa các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm với các đối tượng khó khăn cần giúp đỡ, đó chính là điểm tựa, động lực để các gia đình vươn lên.

Gia đình chị Nguyễn Thị Truyền thuộc diện hộ nghèo của thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đak Pơ, bởi chồng bị bệnh tâm thần còn chị cũng thường xuyên đau ốm nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Để tạo điều kiện cho gia đình có thêm nguồn thu nhập, từ mô hình “Ngân hàng bò”, Hội Chữ thập đỏ huyện vừa trao cho chị con bò cái sinh sản để chăm sóc.

Chị Nguyễn Thị Truyền chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn, được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ cho gia đình một con bò. Tôi xin cảm ơn Hội Chữ thập đỏ giúp gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế.”

Không chỉ hỗ trợ phương tiện sinh kế mà từ mô hình “Thùng gạo tình thương tại cơ sở xay xát” giúp Hội Chữ thập đỏ huyện có nguồn quỹ tại chỗ để chủ động giúp đỡ đồng bào nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Mô hình đã thu hút được đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Từ năm 2018 đến nay, Hội vận động được hơn 500 kg gạo cấp phát thường xuyên cho 42 đối tượng khó khăn tại địa phương.

Anh Mai Văn Quang – Thôn Tân Hòa, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết:  “Mình cố gắng mỗi tháng có khoảng 10 – 15kg gạo. Tới tháng mình ra kiểm tra thùng gạo ít hay nhiều, nếu ít quá thì gia đình mình sẽ hỗ trợ thêm.”

Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ tích cực kêu gọi, thực hiện các phong trào  “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, xây mới, sửa chữa nhà “Chữ thập đỏ”… nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo gần 1,7 tỷ đồng. Hội giúp đỡ thông qua nhiều hình thức như: Tặng quà, tặng nhà, tặng bò và trao học bổng cho học sinh khó khăn, tặng máy tính đối tượng khuyết tật có khả năng làm việc, tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội,…

Bà Võ Thị Kim Hoàng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Đối với Hội Chữ thập đỏ là 1 tổ chức xã hộ luôn quan tâm đến những đối tượng hoàn cảnh khó khăn tại mỗi địa phương. Thứ nhất là người nghèo, thứ 2 người khuyết tật, hoàn cảnh yếu thế trong xã hội, đặc biệt là trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa… hướng đến quan tâm những người nghèo, nạn nhân chất độc da cam.”

Có thể nói, những chương trình, mô hình hoạt động nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ triển khai với những cách làm phù hợp với điều kiện địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm lo cải thiện cuộc sống cho đối tượng khó khăn. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội và sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Thúy Diện, Huy Toàn

Trả lời