Triển vọng từ phát triển rau, hoa và cây ăn quả – Hiệu quả mô hình cây ăn quả

Cập nhật 27/10/2019, 18:10:48

Với một tiềm năng, thế mạnh rất lớn hiện có, rõ ràng việc ban hành Nghị quyết về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả là thật sự cần thiết đối với Gia Lai hiện nay. Trên thực tế thời gian qua nhiều nông dân đã rất thành công sau khi chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Sau đây là một số mô hình trồng cây ăn quả ở một số địa phương trong tỉnh: 

Vùng đất Kông Yang, huyện Kông Chro trước đây chỉ chuyên trồng mía, mấy năm gần đây giá mía xuống thấp, không có lãi nên ông Tân quyết định chuyển sang trồng nhãn. Giống nhãn lồng Hưng Yên vốn được cho là khó trồng, ấy vậy mà ông Tân đã thành công khi trồng thử nghiệm trên vùng này…Ông Tân cho biết, năm ngoái thu bói năng suất bình quân đạt 50-60kg/cây, giá bán tại vườn giao động từ 45 – 50 ngàn đồng/kg, cứ mỗi gốc nhãn thu được 250 ngàn đồng.

Ông Bùi Văn Tân, Thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Với 200 gốc nhãn trồng thử nghiệm thu được 50 triệu đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư ban đầu cũng cho lãi được hơn một nửa.So với trồng mía hoặc một số hoa màu khác thì trồng nhãn giá trị kinh tế cao hơn nhiều. Gia đình đang có kế hoạch mở rộng thêm, trồng nhãn kết hợp với một số loại cây ăn quả khác nữa”.

Ông Nguyễn Văn Ngợi, quê ở Tiền Giang lên xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện lập nghiệp được hơn 3 năm nay. Đầu tiên, thấy người dân địa phương trồng mía, ông cũng làm theo nhưng đúng thời điểm giá mía thấp nên sau khi khảo sát thổ nhưỡng, khí hậu, ông Ngợi quyết định phát triển cây ăn quả nơi vùng đất người dân vốn chỉ quen với cây lúa, cây mía, cây mì. Hiện tại ông Ngợi trồng hơn 200 cây dừa Ấn Độ chỉ chuyên lấy nước, đây là giống dừa một số nước chuyên dùng đóng hộp, ngoài ra ông còn trồng thêm mít Thái, mít không hạt, dưa hấu không hạt…

Ông Nguyễn Văn Ngợi, Thôn Kim Peng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Quy mô tuy không lớn nhưng thu nhập cũng khá ổn định. Kỹ thuật trồng cũng không khó lắm. Hiện tại vẫn chưa trồng hết đất nên để ổn định thời gian, đầu tư mở rộng thêm”.

Phong trào trồng cây ăn trái không chỉ tập trung ở những vùng người Kinh mà còn phát triển mạnh trong vùng dân tộc thiểu số, từ đó giúp bà con cải thiện cuộc sống rõ rệt. Như gia đình chị Byer ở làng Hup, với 1 ha chuối sứ, mỗi tháng chị thu được 5-6 triệu đồng, đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày của gia đình, còn thu nhập từ cây dài ngày là để tích lũy.

Chị Đinh Thị Byer , Làng Hup, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Trồng chuối gần như ngày nào cũng có thu mà lại dễ trồng nữa. Tận dụng được cả đất đồi dốc để trồng. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình mình giờ cũng ổn định hơn trước”.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có hơn 8.400 ha cây ăn quả, tăng gần 4.200 ha so với năm 2014 và tăng hơn 1.350 ha so với năm 2017. Diện tích cây ăn quả không ngừng được mở rộng cho thấy xu hướng phát triển nông nghiệp mới của nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh. Được biết, từ năm 2018 đến nay, giá trị xuất khẩu trái cây của tỉnh đạt hơn 30 triệu USD,tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm nhưng lại là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu của tỉnh vì lần đầu tiên tỉnh xuất khẩu được các mặt hàng mới.

Hồng Uyên – Duy Linh – Minh Trí

 

 

Trả lời