Tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ cho các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

Cập nhật 25/10/2019, 08:10:36

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Trong đó trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ… có lợi thế của từng địa phương. Hiện nay chương trình đang được các địa phương triển khai tích cực, các chủ thể tham gia chương trình cũng tăng cường áp dụng khoa học công nghệ để nâng tầm thành sản phẩm OCOP.

Phát huy lợi thế có nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp  đặc trưng đã được biết đến và tiêu thụ rộng rãi ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, nên  sau khi UBND tỉnh triển khai Đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh  giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, huyện KBang đã khảo sát và lựa chọn 10 danh mục sản phẩm tham gia thực hiện chương trình OCOP năm 2019 như: mật ong rừng, hạt mắc ca, sâm đương quy, măng le rừng, rượu cần cào cào men lá, sa nhân tím, ổi, cam…Huyện cũng tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân về quan điểm, mục tiêu, chu trình, bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Đồng thời hỗ trợ kinh phí để các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất có điều kiện mở rộng diện tích cây trồng, đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Ông Mã Văn Tình – Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kbang cho biết: “Huyện đã thành lập ban điều hành, tổ giúp việc chương trình Ocop và phân công cán bộ phụ trách cấp xã thực hiện. Huyện cũng sẽ dành nhiều kinh phí để triển khai thực hiện chương trình này”…

Do hiểu rõ lợi ích của Chương trình OCOP nên hiện tại nhiều doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh ngày càng có ý thức xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP như: chủ động trong việc xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật tạo ra nguồn nguyên liệu đảm bảo an toàn và mạnh dạn đầu tư phương tiện, máy móc, nhà xưởng… để nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm OCOP.

Anh Trần Đình Nho – Thành viên HTX Nông nghiệp hữu cơ an toàn Paos  nói: “Dàn máy này HTX đã đầu tư gần 200 triệu. Mỗi tháng đạt được 5-6 lò. Sản phẩm tinh dầu xả đạt được chất lượng theo tiêu chuẩn và cung cấp cho chuổi nhà hàng, khách sạn để khử mùi. Đầu ra của sản phẩm thì rất tiềm năng nên HTX sắp tới sẽ mở rộng vùng nguyên liệu để đủ nguyên liệu sản xuất tinh dầu”.

Ngoài nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh giai đoạn 2018-2020 là hơn 107 tỷ đồng, để tiếp sức cho doanh nghiệp, từ nguồn vốn khuyến công quốc gia,Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương đã lựa chọn, xem xét triển khai phân bổ nguồn vốn hỗ trợ mua sắm  máy móc, thiết bị hiện đại vào chế biến sâu các sản phẩm OCOP cho các cơ sở, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã hỗ trợ 900 triệu đồng cho 4 DN, HTX đầu tư máy chế biến cà phê, rau củ quả và mật ong. Sự hỗ trợ này đã tạo điều kiện và  động lực để các DN, HTX nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Chị Trần Thị Hoàng Anh, GĐ HTX NN & TMDV Gia Lai cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã tập trung nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã cho sản phẩm tham gia OCOP.  Được sự hỗ trợ vốn của Trung tâm Khuyến công tỉnh, cơ sở chúng tôi đã đầu tư máy hạ thủy phần nước trong mật ong. Với máy móc hiện đại này, mật ong sẽ đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn đưa ra thị trường”…

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay đã có 30 sản phẩm của các DN, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký tham gia chương trình OCOP của tỉnh đã và đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đánh giá, phân hạng theo quy định, tăng 13 sản phẩm so với đăng ký đầu năm. Trong đó có 18 sản phẩm của 6 huyện đã được UBND cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng. 13/18 sản phẩm  đạt ngưỡng 3 sao và 5 sản phẩm đạt ngưỡng 4 sao.

Ông Y Nguyên Ynuol – Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Phát triển nông thôn, Sở NN & PTNT Gia Lai đánh giá: “Nhìn chung các sản phẩm tham gia OCOP qua đánh giá của các huyện đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Cuối tháng 10/2019,Hội đồng đánh giá phân hạng cấp tỉnh sẽ tổ chức đánh giá các sản phẩm của các huyện gửi lên và trong tháng 11/2019 sẽ quyết định công nhận sản phẩm đạt chuẩn sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai nếu được đánh giá đạt 3 sao trở lên”.

Để thực hiện thành công chương trình Mỗi xã một sản phẩm, thời gian tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần áp dụng đồng bộ, thống nhất các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nhất là chính sách hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã, bao bì, máy móc, trang thiết bị chế biến sản phẩm tham gia chương trình OCOP…  Ngoài ra còn chú trọng phát triển hình thức thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; ưu tiên tập trung xúc tiến thương mại cho sản phẩm tham gia chương trình OCOP đạt từ 3  sao trở lên./.

Mỹ Linh, Ksor Tuối

Trả lời