Nâng cao hiệu quả thu hồi đất và trồng rừng trên địa bàn Gia Lai

Cập nhật 24/10/2019, 07:10:31

Ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển sang cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2017-2019, toàn tỉnh sẽ thu hồi tối thiểu 30.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (năm 2017-2018 là 10.000 ha và năm 2019 là 20.000 ha). Để đảm bảo tiến độ thu hồi đất rừng, từ năm 2017 đến nay, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.000 đợt tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện kê khai diện tích đất rừng lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng với 75.470 lượt người tham gia; vận động người dân kê khai diện tích nương rẫy đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp là hơn 28.327 ha. Đến nay, tổng diện tích trồng rừng toàn tỉnh đạt 18.114 ha. Để triển khai hiệu quả việc thu hồi đất rừng và trồng rừng theo kế hoạch, thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương tăng cường quản lý các giống cây lâm nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng và phù hợp với sinh kế của người dân. Đồng thời có giải pháp lồng ghép các chương trình để hỗ trợ người dân trong công tác trồng rừng.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời