Huyện Đak Đoa đẩy mạnh phát triển cây dược liệu

Cập nhật 23/10/2019, 13:10:25

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 03/7/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; huyện Đăk Đoa cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển và bảo tồn cây dược liệu tại địa phương với mục tiêu phát triển cây dược liệu trở thành sản phẩm chủ lực và từng bước đưa nghề trồng cây dược liệu trở thành nghề có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của huyện.

Trước tình hình dịch bệnh trên cây tiêu và giá tiêu xuống thấp, trong khoảng vài ba năm trở lại đây, một số nông dân trồng tiêu trên địa bàn huyện Đak Đoa đã chọn giải pháp trồng xen cây đinh lăng trong vườn tiêu với hi vọng sẽ có nguồn thu để đảm bảo cho đời sống kinh tế của gia đình. Tuy nhiên vì còn thiếu kinh nghiệm nên phần lớn những diện tích đinh lăng do dân tự trồng xen này vẫn chưa đạt kết quả lắm khi nhiều diện tích bị chết hoặc cây sinh trưởng, phát triển kém. Thế nhưng vấn đề người dân quan tâm nhất hiện nay đó vẫn là đầu ra cho cây đinh lăng khi đến kỳ thu hoạch.

Chị Trần Thị Thiêm – Thôn 3, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Tôi cũng đã trồng được 3 năm nay rồi, Nhưng mà khi trồng thì cũng chỉ nghĩ là để tận dụng đất. Chỉ mong sau này Nhà nước, chính quyền địa phương có biện pháp gì để phát triển cây này, có đầu ra cho bà con để yên tâm canh tác”.

Theo thống kê của ngành chuyên môn huyện Đak Đoa, đến thời điểm này, trên địa bàn toàn huyện có 106 ha cây dược liệu các loại như: Đinh lăng, sả, sa nhân tím, gừng, hà thủ ô, mật nhân…, được phân bổ ở tất cả 17 xã, thị trấn của huyện; trong đó nhiều nhất là tại 02 xã Hà Đông và Đăk Sơ Mei. Đứng trước nguy cơ nguồn dược liệu trong tự nhiên ngày càng cạn kiệt trong khi nhu cầu sử dụng nguyên liệu làm thuốc lại tăng; do đó cùng với việc bảo tồn nguồn dược liệu có trong tự nhiên thì việc đầu tư và phát triển cây dược liệu trên địa bàn là điều hết sức cần thiết.

Anh Lê Trung Khanh – Giám đốc HTX Dịch vụ và Tổng hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “HTX thì trong thời gian vừa qua cũng có tìm hiểu và hiện đang trồng được khoảng gần 20 ha sả Java để nấu lấy tinh dầu.  Trong thời gian này thì HTX 1 mặt đẩy mạnh việc trồng nguyên liệu và thứ 2 là cũng tìm đầu ra để cho có nguồn ổn định”.

Ông Lê Tấn Hùng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: Cách đây khoảng 1 tháng thì UBND huyện đã tổ chức ký cam kết vói 02 DN tổ chức thu mua sản phẩm này và huyện cũng đã xây dựng 1 kế hoạch phát triển cây dược liệu đến năm 2030. Hiện tại đã chỉ đạo các xã tổ chức sản xuất tập trung với quy mô lớn để liên kết với DN có những sản phẩm ổn định để mà tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn”.

Theo kế hoạch, đến năm 2025 toàn huyện sẽ phát triển diện tích cây dược liệu lên 1.197 ha và diện tích này sẽ tăng lên 1.805 ha vào năm 2030. Trên cơ sở này, huyện cũng sẽ kêu gọi các nhà đầu tư là những doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư, liên kết phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị; tập trung phát triển cây dược liệu hàng hóa theo hướng ổn định, lâu dài với quy mô diện tích lớn, tập trung, chuyên canh. Tuy nhiên trước mắt trong năm 2020 tới, huyện sẽ triển khai trồng thử nghiệm các loại cây sâm đương quy, nhàu, cà gai leo… với diện tích mỗi loại 10 ha để đánh giá hiệu quả thích nghi, sinh trưởng phát triển và tiến tới nhân rộng cho những năm sau nếu hiệu quả tốt./.

 Mỹ Tiến, Minh Trung

Trả lời