Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở làng R’Bai

Cập nhật 23/10/2019, 09:10:45

Xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, bên cạnh  phòng chống các dịch, bệnh đường tiêu hóa nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, còn là góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện điều này đang còn gặp nhiều khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, ở làng R’Bai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, điều tưởng như khó thực hiện này lại đang diễn ra hết sức thuận lợi.

Cũng như nhiều hộ dân khác trong làng R’Bai, trước đây gia đình chị Rơ Ôh H’Máp thường không chú ý đến các công trình vệ sinh riêng. Nhà tắm, nhà tiêu chỉ được làm tạm bợ, chưa đảm bảo các yếu tố về vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. Đầu năm 2019, khi được tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, cộng với sự hỗ trợ nguồn kinh phí hơn 2 triệu đồng, gia đình chị đã mạnh dạn bỏ thêm tiền để xây dựng nên một công tình vệ sinh bài bản như thế này.

Chị Rơ Ôh H’Máp, Làng R’Bai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Được hỗ trợ tiền làm nhà vệ sinh, bà con làng xóm lại giúp công xây dựng nên gia đình tôi giờ đã có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, không lo ô nhiễm môi trường”.

Bà Rô H’Nhin, Làng R’Bai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Trước đây đi vệ sinh vất vả lắm, nhất là khi vào mùa mưa. Giờ có nhà vệ sinh rồi nên gia đình cũng rất yên tâm, không còn lo lắng nữa, lại bảo vệ môi trường. Mình rất vui”

Ở làng R’Bai, việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh được thực hiện bằng cách các đảng viên, các cán bộ trong làng thực hiện trước, sau đó các thành viên này mới bắt đầu thực hiện. Việc   tuyên truyền đối với hộ dân chưa thực hiện được thông qua các buổi họp của làng. Bằng cách làm này, cộng với sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, đến nay đã có 90% hộ dân trong làng đã có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Ông Nay Keng, Trưởng thôn làng R’Bai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết:  “Ban đầu khi thực hiện chủ trương này thì công tác tuyên truyền vận động vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều bà con không quan tâm đến việc làm nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi thấy sự hiệu quả từ các hộ gia đình khác thì nhiều hộ cũng đã bỏ tiền ra để làm.”

Trưởng thôn Nay Keng cho biết thêm, số hộ dân chưa xây dựng công trình vệ sinh cũng đã hứa sẽ thực hiện sau khi kết thúc việc thu hoạch nông sản tại địa phương. Điều đó cho thấy, nếu như có sự nỗ lực của chính quyền và sự đồng lòng người dân, thì các chủ trương dù khó đến mấy cũng có thể thực hiện được./.

Quốc Linh, Ksor Tuối

Trả lời