Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp trên Quốc lộ 25 qua huyện Phú Thiện     

Cập nhật 22/10/2019, 08:10:05

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, song 10 tháng đầu năm 2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Phú Thiện tiếp tục diễn biến phức tạp khi tăng cao số người chết liên quan đến tai nạn giao thông. Điều đáng nói, 100% số vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương đều trên tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn huyện và liên quan đến ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện.

10 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Phú Thiện xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ năm 2018, số người chết do tai nạn giao thông tăng 75%. Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 2 vụ, 2 bị can.

Và mới đây nhất, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 15.10.2019, tại Km 142+519, Quốc lộ 25, thuộc địa phận thôn Plei Tel A1, xã Ia Sol, do không làm chủ tốc độ, anh Nguyễn Đình Dương​, sinh năm 1999, trú tại thôn Ia Zút, xã Ia Sol điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng thị xã Ayun Pa đi huyện Phú Thiện đã tông vào một xe mô tô khác đi ngược chiều do anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1999, trú tại thôn Tam Điệp 1, xã Ia Ake điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Dương và Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thượng úy Trần Văn Tiến – Đội trưởng Đội CSGT -Trật tự, Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Qua phân tích đánh giá các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian gần đây thì nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu xuất phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ như: chạy quá tốc độ quy định, thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường… Tất cả các lỗi vi phạm như trên đều dẫn đến tai nạn giao thông và gây hậu quả nghiêm trọng”.

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông những tháng còn lại của năm 2019, Công an huyện Phú Thiện đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vào các khung giờ cao điểm trên tuyến Quốc lộ 25. Cùng với đó chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Anh Siu Huynh – Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Mình không có bằng lái xe thì đi xe nó ẩu thả, với cả mình chưa học hành về Luật Giao thông đường bộ thì chưa biết đường giao thông, biển báo ra sao”.

Trung tá Rơ Châm Chăm Pa – Phó trưởng Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến các thôn làng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chấp hành chủ trương Luật Giao thông đường bộ. Thứ 2 là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và huy động lực lượng cảnh sát khác, công an các xã, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Riêng đối với tình trạng thanh thiếu niên càn quấy, tụ tập gây rối trật tự an toàn giao thông tại địa phương, Công an huyện Phú Thiện sẽ kiên quyết gọi hỏi răn đe và sẽ xử lý nghiêm nếu tái diễn nhiều lần. Đây được xem làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước kiềm, giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, nhất là trong vùng  dân tộc thiểu số…/.

Đoàn Bình,Thanh Sáng

 

Trả lời