Có vẻ như mâu thuẫn, nhưng càng nhiều khẩu hiệu nam – nữ bình quyền trong xã hội hiện đại lại càng làm gánh nặng trên đôi vai người phụ nữ chất chồng hơn. Không chỉ trách nhiệm với gia đình mà hầu hết phụ nữ vẫn phải gánh vác cả trách nhiệm mưu sinh. Vì thế nhu cầu giải trí, giải tỏa áp lực cuộc sống cho phụ nữ là rất cần thiết. Thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu này là một trong những trách nhiệm của các tổ chức hội phụ nữ. Khi hoàn thành tốt vấn đề này, việc nâng cao chất lượng công tác hội cũng trở nên dễ dàng hơn. Chi hội 2, phường Yên Thế, thành phố Pleiku là một ví dụ điển hình.

Một ngày làm việc kết thúc…Khi thành phố lên đèn cũng là lúc hội trường tổ dân phố 2, phường Yên Thế, thành phố Pleiku dần trở nên nhộn nhịp. Một buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ thường kỳ nhưng so với nhiều chi hội phụ nữ khác trên địa bàn thành phố nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung có nhiều điều mới lạ. Ngoài các hội viên trong chi hội còn có thêm nhiều thành phần khác cùng tham dự bởi sức hấp dẫn đến từ một trong những nội dung sinh hoạt, đó chính là chương trình khiêu vũ.
Chị Hoàng Thị Tuyết, Chi hội trưởng chi hội 2 Hội LHPN Phường Yên Thế, Tp.Pleiku cho biết: “Phụ nữ của chi hội tôi rất vui tươi vì mỗi lần sinh hoạt chúng tôi lồng ghép chương trình khiêu vũ. Đây là điểm nhấn để thu hút thêm hội viên mới. Từ đầu năm 2018 đến đầu 2019 đã kết nạp 26 hội viên mới. Điều đặc biệt khi đi sinh hoạt chị em ăn mặc đẹp, trang điểm cho mình lộng lẫy làm buổi sinh hoạt rất long trọng. Điều đó thể hiện nếp sống văn minh và thời đại, phụ nữ luôn luôn đẹp. Tâm lý ai cũng muốn như thế”.
Câu lạc bộ khiêu vũ thành lập được hơn 1 năm nay. Từ 10 hội viên ban đầu đến nay đã có 50 chị em đăng ký tham gia câu lạc bộ. Những khó khăn về cơ sở vật chất hay tâm lý e ngại về một bộ môn nghệ thuật thường được cho rằng chỉ dành cho những người trẻ hoặc có điều kiện dư dả về vật chất không làm nản lòng các thành viên trong ban chấp hành. Sự nhiệt tình gầy dựng phong trào đã truyền cảm hứng sống vui – sống khỏe và sống tích cực cho ngày càng nhiều chị em phụ nữ trong chi hội.
Bà Phạm Thị Hồi , Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku nói: “Tôi năm nay 70 tuổi, đã nghỉ hưu nên hàng ngày buôn bán ở chợ. Tôi mới tập được mấy ngày nay,khi tập về thấy khỏe trong người, chân tay không đau, ngũ ngon. Ông xã có dẫn cháu lên xem, tôi nghĩ tham gia trước mắt vui, sau có sức khỏe”.
Chị Lê Thị Thu Trang, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku cũng nói: “Cách đây mấy năm, kinh tế gia đình suy sụp, tôi sống rất khép mình. Nhưng cảm ơn chị chi hội trưởng có thành lập CLB này nè và mời tham gia. Chồng tôi ban đầu không đồng ý vì nghĩ rằng khiêu vũ là không lành mạnh. Từ ngày xuống được hòa mình với chị em, tôi thấy tinh thần sảng khoái mà không thấy mệt nhọc, chồng tôi có xuống vài lần thấy CLB lạnh mạnh nên ủng hộ”.
Bé Nguyễn Thành Kim Nguyên, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cũng nói: “Con và mẹ tham gia CLB này một tuần từ 3 – 4 buổi. Con cảm thấy rất vui. Mẹ con thì vóc dáng ngày càng đẹp. Con thì cảm thấy khỏe mạnh. Những lý do đó khiến con rất thích CLB”.
Trong 2 năm, chi hội 2 kết nạp thêm gần 40 hội viên, nâng tổng số hội viên lên thành 230 chị em. Có rất nhiều lý do để chi hội 2 làm tốt công tác tập hợp hội viên, trong đó không thể bỏ qua vai trò của câu lạc bộ khiêu vũ. Không chỉ mở ra một sân chơi tốt cho sức khỏe và giải tỏa các áp lực về tinh thần cho chị em, những câu lạc bộ như thế này còn cho thấy sự quan tâm và thấu hiểu của những người phụ trách công tác phụ nữ. Theo đó, phường Yên Thế là một trong những tổ chức cơ sở hội dẫn đầu nhiều phong trào của thành phố Pleiku.
Chị Vũ Thị Siêm , Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Thế, Tp.Pleiku cho biết: “Bằng quá trình công tác thực tế, bây giờ vị trí của người phụ nữ đã được nâng lên rồi, qua quá trình đi sinh hoạt, nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của chị em thì họ cũng muốn có một sân chơi nào đó để tham gia, cũng để mình thu hút được hội viên vào tổ chức của mình. VD như CLB khiêu vũ hay cầu lông, bóng chuyền, VHVN. Các chị có cơ hội trao đổi kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, hoặc các kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ công tác hội”.
Những áp lực được giải tỏa, người phụ nữ biết yêu bản thân hơn. Dường như, không chỉ hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ trong gia đình mà khi ấy họ còn là một công dân sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và xã hội. Những bước nhảy của những vũ công không chuyên theo đó cũng mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống này./.
Hoà Giang, Mạnh Hà