Một trong những mục tiêu mà huyện Chư Sê đang gấp rút hoàn thiện đó là tạo động lực để 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay.
4 làng được huyện Chư Sê chọn làm điểm xây dựng làng nông thôn mới năm 2019 đó là làng Nhã xã Ia Blang, làng Kte xã Hbông, làng Amin xã Ayun và làng Drah thuộc xã Bar Măih. Đây là những làng có đời sống còn tương đối khó khăn với gần 100% đồng bào dân tộc Jrai. Do đó, huyện Chư Sê đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, mặt trận, đoàn thể trong huyện xây dựng phương án hỗ trợ, giúp đỡ, nhất là tuyên truyền, vận động người dân tại chổ tham gia xây dựng làng nông thôn mới bằng các phần việc thiết thực. Được biết, ngoài sự nỗ lực của chính quyền cơ sở, người dân, bình quân mỗi xã sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay. Qua thống kê, đến thời điểm này, toàn huyện Chư Sê có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.
Thu Thủy, R’Piên