Hiệu quả việc lắp camera tại trường học ở huyện Chư Păh

Cập nhật 21/10/2019, 08:10:06

Được ví như cánh tay nối dài giữa lớp học với ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo, thậm chí đến từng phụ huynh, hệ thống camera tại nhiều trường học trên địa bàn huyện Chư Păh đã thực sự phát huy công năng của mình trong góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Sau 4 năm triển khai lắp đặt camera tại trường, công tác này nhận được sự đồng thuận từ người dân, cộng đồng cũng như tăng cường hiệu quả công tác dạy dỗ, chăm sóc học sinh, nhất là học sinh ở bậc học mầm non trên địa bàn.

9 camera đặt ở các lớp, kể cả khu vực chế biến thực phẩm, sân chơi ngoài trời đều được kết nối trực tiếp tại phòng làm việc của Hiệu trưởng Trường mầm non xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Tất cả các hoạt động dạy và học, sinh hoạt trong khuôn viên nhà trường đều được giám sát chặt chẽ thông qua hệ thống camera.

Cô Dương Thị Nở – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hưng,Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Bản thân tôi làm cán bộ quản lý tôi thấy rất có hữu ích cho nhà trường. Thứ nhất, Ban giám hiệu nhà trường giám sát tổ chức hoạt động ở các lớp hằng ngày, nhân viên cấp dưỡng nấu ăn đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ. Cái được nữa là được phụ huynh học sinh tin tưởng vào ban giám hiệu nhà trường vì nhà trường thường xuyên theo dõi camera để giám sát để nắm bắt tình hình giáo viên làm việc trên lớp”.

Kể từ năm 2015, ngay sau khi vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia bậc học mầm non, huyện Chư Păh cũng bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống camera, tập trung nhiều nhất ở trường mầm non và tiểu học. Lý giải nguyên nhân này, theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trẻ ở lứa tuổi mầm non dễ bị tổn thương nhất do các cháu chưa bảo vệ được mình trước bất trắc, kể cả việc bạo hành. Thông qua hệ thống camera kết nối từ các phòng học đến phòng hiệu trưởng sẽ giúp ban giám hiệu nhà trường giám sát mọi hoạt động giảng dạy, sinh hoạt và nhất là thái độ, tinh thần trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh mầm non. Không chỉ thế, điều đó còn tạo sự an tâm cho phụ huynh khi đưa con em đến trường.

Chị Lưu Thị Hoàn – Thị trấn Phú Hòa,  Chư Păh,  Gia Lai nói: Tôi có con em gởi học ở đây mấy năm rồi. Tôi thấy rất yên tâm, có camera giống như như có người thay mình theo dõi việc học của con.

Cô Phùng Thị Chương – Hiệu  trưởng Trường Mầm non thị trấn Phú Hòa,  Chư Păh, Gia Lai  cho biết: “Thứ nhất giúp cán bộ quản lý theo dõi các hoạt động ở các lớp thường xuyên, từ văn phòng mình có thể kiểm soát mọi vấn đề. Từ đó, nếu xảy ra những điều xảy ra chưa như ý muốn sẽ kịp thời nhắc nhở các cô giáo để có phương pháp tốt hơn. Thứ 2 là có camera thì phụ huynh có nhu cầu theo dõi, giám sát việc học của con em mình cũng có thể được thỏa mãn. Nếu có vụ việc xảy ra, nhà trường sẽ trích xuất lại camera kiểm tra để xem xét lỗi đó thuộc về giáo viên hay khách quan để có biên pháp khắc phục cho hoàn thiện hơn”.

Đến thời điểm này, toàn huyện Chư Păh có 50% số trường được lắp đặt hệ thống camera, trong đó 7/14 trường mầm non, kể cả 2 trường mầm non tư thục. Không hề có sự gò bó, trái lại hệ thống camera ở đây được ví như cánh tay nối dài, kết nối và tạo sự tương tác nhất định trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy các cháu đến ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo dục và phụ huynh học sinh.

Cô Hồ Thị Thảo  – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Chư Pah , Gia Lai  cho biết: “ Được sự đầu tư quan tâm của huyện, phòng giáo dục từng bước tiết kiệm các nguồn chi để lựa chọn các trường, trong đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo nhu cầu để lắp đặt camera. Đến nay thì 50% số trường đã được lắp camera, trong đó có những xã cả 3 cấp THCS, Tiểu học và mầm non được lắp camera. Qua đó giúp phòng giáo dục thuận lợi hơn trong quản lý giữa phòng với ban giám hiệu nhà trường, đến từng giáo viên và thậm chí là đến từng phụ huynh học sinh”.

Tại tỉnh Gia Lai, việc lắp camera ở trường học, thậm chí các trường  vùng thuận lợi vẫn còn là điều mới mẻ. Ngày 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có công văn số 1639/SGDĐT-GDTH triển khai giải pháp thí điểm Hệ thống camera giám sát trường học ở thành phố Pleiku, thị xã An Khê và huyện Chư Sê. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường phòng chống bạo lực học đường đồng thời giám sát tình hình học tập của học sinh qua hệ thống camera. Ở một địa phương còn nhiều khó khăn như Chư Păh với trên 56% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thì công tác này đã được triển khai từ 4 năm nay. Thực tế sau 4 năm cho thấy, việc lắp camera tại trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, trở thành điều kiện quan trọng giúp huyện Chư Păh đạt nhiều kết quả tốt hơn trong nâng cao chất lượng giảng dạy.

 Thu Thủy , Thanh Sáng

Trả lời